Những thủ khoa đầu tiên

Những thủ khoa đầu tiên
TP - Hôm qua, PV Tiền Phong đã gặp gỡ một số tân thủ khoa ĐH Ngoại Thương. Đây cũng là những thủ khoa đầu tiên của miền Bắc.

> Thủ khoa Đại học Tiền Giang đạt 27 điểm

Tân thủ khoa Lê Cao Nguyên nhận lời chúc mừng của bạn bè, người thân Ảnh: Thành Duy
Tân thủ khoa Lê Cao Nguyên nhận lời chúc mừng của bạn bè, người thân Ảnh: Thành Duy.
 

Tìm đến nhà một thủ khoa ĐH Ngoại Thương- bạn Lê Cao Nguyên ở phường Yết Kiêu, TP Hạ Long, Quảng Ninh khi Nguyên cùng gia đình đang chuẩn bị tổ chức ăn mừng tân thủ khoa. Nguyên đạt điểm Toán 9,5; Lý 9,75 và Hóa 9,75. Nguyên cho biết từ sáng đến lúc đó nhận được rất nhiều điện thoại chúc mừng của bạn bè, thầy cô. Kỳ thi năm nay, Nguyên chỉ thi duy nhất trường ĐH Ngoại thương (khoa Kế Toán).

Nguyên mê tin học và học tốt gần như tất cả các môn, từng giành giải Nhì học sinh giỏi Quốc gia năm lớp 11, giải Ba học sinh giỏi Quốc gia năm lớp 12. Nguyên đã viết được rất nhiều phần mềm và hai trong số đó đạt giải cuộc thi Tin học trẻ và Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng Toàn quốc do TƯ Đoàn tổ chức.

Trao đổi với PV, một thủ khoa khác của ĐH Ngoại thương- Nguyễn Kim Lâm cho biết, bạn học trường THPT chuyên ngữ - ĐHQG HN, từng đoạt giải 3 thành phố môn tiếng Anh năm lớp 9. Lâm sinh ra trong một gia đình không khá giả, bố làm công nhân in Nhà máy in Tiến Bộ, mẹ bán cá cảnh đầu ngõ 158 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Lâm tâm sự: “Em thương mẹ, vì mẹ đã không quản ngại công việc để gom góp từng đồng để nuôi dạy con cái khôn lớn. Mẹ không bao giờ để anh em Lâm thua kém bạn bè (anh trai của Lâm cũng đang là sinh viên Học viện Báo chí tuyên truyền). Những khi rảnh rỗi, Lâm vẫn đi bán cá cảnh cùng mẹ và tự nhủ sẽ học hành tốt để bố mẹ bớt nỗi nhọc nhằn".

Những thủ khoa của trường ĐH Ngoại thương HN gồm: 2 thủ khoa khối A là các thí sinh: Lê Cao Nguyên (trường THPT Chuyên Hạ Long; Quảng Ninh; điểm số các môn Toán: 9,5; Lý: 9,75; Hóa: 9,75 - 29 điểm) và Nguyễn Duy Hải (trường THPT Đô Lương 1, Nghệ An; Toán: 9,25; Lý: 9,5; Hóa: 10,0 - 28,75 được làm tròn thành 29).

Các thủ khoa khối D: Nguyễn Hải Hà (khối D3, tiếng Pháp, 28 điểm, Hải Phòng); Nguyễn Kim Lâm (thủ khoa khối D1, 28 điểm, Hà Nội); Nguyễn Ngọc Trâm (thủ khoa khối D2, 26,5 điểm, Hà Nội); Nguyễn Phương Quyên (thủ khoa khối D4, 26,5 điểm, Hà Nội); Trần Thị Mai Ly (thủ khoa khối D6, 26,0 điểm, Vĩnh Phúc); Chu Thị Phương Thảo (thủ khoa khối D6, 26,0 điểm, Hà Nội).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG