Ninh Thuận: Ít thí sinh chọn ngành liên quan đến điện hạt nhân

Ninh Thuận: Ít thí sinh chọn ngành liên quan đến điện hạt nhân
TP - Ông Nguyễn Anh Linh, Trưởng phòng Giáo dục Chuyên nghiệp, Sở GD&ĐT Ninh Thuận cho biết; tỷ lệ thí sinh đăng ký dự thi vào các ngành học liên quan đến phục vụ, vận hành cho nhà máy điện hạt nhân (ĐHN) sẽ xây dựng tại Ninh Thuận rất thấp.

>> Trường sư phạm có nhận thí sinh khuyết tật?

Năm 2010, trong 14.000 thí sinh của tỉnh đăng ký dự thi các trường ĐH, CĐ trên cả nước, chỉ có 4 hồ sơ dự thi vào trường ĐH Điện lực. Sở GD&ĐT Ninh Thuận phối hợp tuyển sinh 3 lớp CĐ Điện lực với 100 chỉ tiêu, nhưng cũng chỉ có 10 hồ sơ đăng ký.

Theo ông Linh, để đảm bảo nguồn nhân lực điện hạt nhân ở Ninh Thuận, cần cải thiện thông tin, tổ chức xét tuyển theo hướng ưu tiên, nhanh chóng, thuận lợi.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.