Phát hiện loài ếch nhỏ nhất thế giới

Phát hiện loài ếch nhỏ nhất thế giới
TPO - Các nhà khoa học vừa phát hiện loài ếch Paedophryne ở phía đông nam New Guinea. Đây là loài ếch được cho là nhỏ nhất thế giới hiện nay.

Loài ếch Paedophryne thuộc họ động vật có xương sống nhưng không phải cá. Các chi của loài ếch này rất nhỏ, kích thước toàn thân chỉ dài 8-9 mm, dài nhất là 10-11 mm.

Nhà khoa học Fred Kraus thuộc Bảo tàng Bishop tại Honolulu (Hawai, Mỹ) đặt tên cho hai loài này là Paedophryne dekot và Paedophryne verrucosa.

Chi ếch Paedophryne được tìm thấy từ năm 2002, tuy nhiên mãi đến năm 2010, việc nghiên cứu mô tả mới chính thức được tiến hành.

Các chuyên gia từng tìm thấy bảy loài ếch có kích thước nhỏ, nhưng đây là loài ếch nhỏ nhất. Loài ếch Paedophryne sống ở vùng núi phía đông nam New Guinea và có thể ở một số hòn đảo ngoài khơi.

Loài ếch tý hon này thường ẩn dưới các lớp lá mục và thảm rêu và có thể phát sáng. Hiện, họ hàng của loài ếch nhỏ nhất thế giới này đang được các nhà khoa học tìm hiểu.

Nguyễn Thủy
Theo Science News

Theo Dịch
MỚI - NÓNG