Phát hiện loài rắn mới ở Kon Tum

Phát hiện loài rắn mới ở Kon Tum
Loài rắn trán cúc mới thuộc giống Opisthotropis vừa được các nhà khoa học Việt Nam, Đức, Pháp phát hiện ở Kon Tum nước ta.

Các nhà khoa học trong đoàn nghiên cứu cho biết, mẫu rắn mới phát hiện ở Vườn Quốc gia Chư-Mon-Rây thuộc huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum.

Loài rắn mới này có tên là Opisthotropis cucae, thường hoạt động vào ban đêm, sinh sống ở suối đá trong rừng thường xanh ở độ cao 740m so với mực nước biển.

Đặc điểm nhận dạng là: vẩy lưng nhẵn, xếp thành 23 hàng ở cổ, 19 hàng ở giữa thân; 191 vảy bụng; 1 vảy má; bảy vảy môi trên, tấm thứ năm tiếp giáp với ổ mắt. Lưng đồng màu xám nâu, không có sọc; bụng màu xám vàng. Đây là loài rắn trán thứ bảy ghi nhận ở Việt Nam.

Được biết, tên của loài rắn được đặt theo tên của nhà nghiên cứu bò sát, lưỡng cư -bà Hồ Thu Cúc, người đã có công thu mẫu và đã có nhiều đóng góp lớn trong nghiên cứu và công bố nhiều loài lưỡng cư và bò sát ở Việt Nam.

Theo Khoa học Đời sống

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG