Phát hiện nhiều chủng động vật trong 20 năm qua

Phát hiện nhiều chủng động vật trong 20 năm qua
Từ năm 1990, một tổ chức bảo vệ môi trường có tên “Bảo tồn quốc tế” đã bắt đầu phái các nhà khoa học đến nhiều khu vực chưa có người, tiếp cận để khảo sát và đã phát hiện không ít loài động vật mới.

Tổ chức này được thành lập năm 1987, là một tổ chức môi trường phi lợi nhuận.

Tôn chỉ hoạt động của tổ chức là bảo vệ di sản thiên nhiên còn tồn tại trên Trái Đất và đa dạng sinh học toàn cầu, đồng thời chứng minh rằng xã hội loài người và thiên nhiên hoàn toàn có thể cùng tồn tại hòa hợp.

Từ năm 1990, tổ chức này đã cử nhóm “Đánh giá nhanh” (RAP) tới khảo sát một số sinh vật quý hiếm trong khu vực chưa có người tiếp cận nhằm chứng minh cho loài người thấy được sự đa dạng của sinh vật trên Trái Đất.

Trong suốt 20 qua, nhóm nghiên cứu này đã đặt chân lên khắp các khu vực trên thế giới và phát hiện hàng ngàn động vật mới lạ.

Để kỷ niệm 20 năm thành lập nhóm RAP và cũng là để thể hiện thành quả nghiên cứu 20 năm qua, tổ chức "Bảo tồn quốc tế" đã bình bầu 20 loài động vật mới lạ nhất trong số hàng ngàn động vật mới được phát hiện.

Những loài động vật này vô cùng kỳ lạ, thậm chí có con còn có ngoại hình giống người ngoài hành tinh trong các bộ phim khoa học viễn tưởng.

Do môi trường sinh sống của những loài động vật này vô cùng nhỏ hẹp, hơn nữa đại đa số sinh sống trong những khu vực ít người đặt chân tới nên trong nhiều năm không được phát hiện.

Mặc dù những khu vực mà các loài động vật này sinh sống không có người ở và ít du khách tìm tới, song dù thế nào thì chúng vẫn cùng sống chung trên cùng một địa cầu với chúng ta.

Hàng loạt chất ô nhiễm đã đi theo không khí và dòng nước làm ô nhiễm những khu vực này. Do lãnh địa sinh sống của các loài động vật mới này chỉ có hạn, nên chúng thường nhạy cảm với ô nhiễm nhiều hơn so với các động vật khác. Chính vì điều này, nhiều loài động vật mới khi được các nhà khoa học phát hiện đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Theo Ngọc Thúy
Vietnam+

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG