Tái tạo khuôn mặt của người bảy triệu năm trước

Tái tạo khuôn mặt của người bảy triệu năm trước
Một cuộc triển lãm sử dụng kỹ thuật pháp y để tái tạo khuôn mặt của người đàn ông cổ xưa đã được tổ chức tại Dresden (Đức).

Tái tạo khuôn mặt của người bảy triệu năm trước

Một cuộc triển lãm sử dụng kỹ thuật pháp y để tái tạo khuôn mặt của người đàn ông cổ xưa đã được tổ chức tại Dresden (Đức).

Với sự trợ giúp của kỹ thuật tạo hình qua máy tính, các nhà nhân chủng học pháp y đã đã tái tạo 27 khuôn mặt khác nhau qua từng thời kỳ từ hóa thạch thu được của người cổ đại cách đây khoảng 7 triệu năm.

Đây là thời kỳ Sahelanthropus tchadensis – thời kỳ trước của sự phân kỳ của con người và tinh tinh (cách đây khoảng 6,3 – 5,4 triệu năm trước). Nó rất gần với tổ tiên của loài người.

Mỗi một khuôn mặt sẽ cho chúng ta xác định được nơi họ sống, những thứ họ ăn, nguyên nhân dẫn đến cái chết của họ và hơn thế nữa.

Sau đây là một số hình ảnh khuôn mặt được tái tạo trong buổi triễn lãm:

Khuôn mặt của Sahelanthropus tchadensis cách đây 7 triệu năm
Khuôn mặt của Sahelanthropus tchadensis cách đây 7 triệu năm.
Họ hàng của loài người cách đây khoảng 3 triệu năm - Homo rudolfensis
Họ hàng của loài người cách đây khoảng 3 triệu năm - Homo rudolfensis.
Khuôn mặt của Paranthropus boisei cách đây 2 triệu năm trước với đặc tính nổi bật là có răng hàm to và men răng dày nhất
Khuôn mặt của Paranthropus boisei cách đây 2 triệu năm trước với đặc tính nổi bật là có răng hàm to và men răng dày nhất.
Được xem là tổ tiên trực tiếp của loài người với bộ não lớn hơn và sống cách đây khoảng 3,03 đến 2,04 triệu năm trước - Australopithecus Africanus
Được xem là tổ tiên trực tiếp của loài người với bộ não lớn hơn và sống cách đây khoảng 3,03 đến 2,04 triệu năm trước - Australopithecus Africanus.
Hộp sọ của Australopithecus – sống cách đây 2 triệu năm được sử dụng để tái tạo lại khuôn mặt
Hộp sọ của Australopithecus – sống cách đây 2 triệu năm được sử dụng để tái tạo lại khuôn mặt.
Có giả thiết cho rằng Homo erectus – sống cách đây 1 triệu năm có nhuồn gốc từ châu Phi và di cư đến Ấn Độ, Trung Quốc và Java và ngược lại
Có giả thiết cho rằng Homo erectus – sống cách đây 1 triệu năm có nhuồn gốc từ châu Phi và di cư đến Ấn Độ, Trung Quốc và Java và ngược lại.
Khuôn mặt của Homo ergaster sống cách đây 1,5 triệu năm trước
Khuôn mặt của Homo ergaster sống cách đây 1,5 triệu năm trước.
Sống cách đây 60.000 năm trước là loài Homo neanderthalensis, có quan hệ rất gần gũi với chúng ta
Sống cách đây 60.000 năm trước là loài Homo neanderthalensis, có quan hệ rất gần gũi với chúng ta.

Theo Daily mail, Đất Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.