Tháp Eiffel có thể trở thành cây lớn nhất thế giới

Tháp Eiffel có thể trở thành cây lớn nhất thế giới
TPO - Một công ty xây dựng ở Pháp vừa tiết lộ kế hoạch trang hoàng lại tháp Eiffel với 600.000 cây xanh. Nếu kế hoạch thành công, “cây lớn nhất thế giới “ có thể hấp thụ hơn 80 tấn CO2.

Kế hoạch biến tháp Eiffel cổ kính thành công trình kiến trúc “xanh” bằng cách che phủ phần kim loại của tháp bằng 600.000 cây gây sự chú ý của nhiều người. Lời đề nghị gây tranh cãi này đến từ Ginger – một công ty chuyên về kiến trúc sinh thái học - sẽ tiêu tốn 97 triệu USD. Dự kiến, "cây khổng lồ" này sẽ loại bỏ 87,8 tấn các-bon đi-ô-xin khỏi thành phố Paris.

“Chúng ta được thông báo rằng, trong 30 năm tới, dân số thế giới sẽ đạt mức 9 tỉ và 80% dân số sẽ sống trong thành phố” - Jean-Luc Schonebelen, CEO của Ginger nói - ”Đã đến lúc chúng ta cần tìm ra cách đưa thiên nhiên trở lại với thành phố. Vì thế, đây là hành động của chúng tôi”.

“Tất nhiên, chúng tôi chỉ coi đây là một biện pháp tạm thời, giống như ngài Eiffel khi ông ấy cho xây dựng tháp vào thế kỷ 19”, Schonebelen nói.

Theo Dịch
MỚI - NÓNG