Thêm nhiều trường công bố điểm thi

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO – Hôm nay, 23 - 7, thêm nhiều trường công bố điểm thi như Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện kĩ thuật quân sự, ĐH Thăng Long, Học viện Âm nhạc Huế, ĐH Giao thông vận tải cơ sở 2...

>> Bấm vào đây để tra điểm thi các trường đại học, cao đẳng

Chiều nay, 23 - 7, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân công bố điểm thi. Thủ khoa khối A là Dương Hoàng Hưng, đạt tổng điểm ba môn 29,5 (chưa cộng ưu tiên). Đây là thí sinh có điểm thi cao nhất cả nước tính đến thời điểm này.

Thủ khoa khối D1 (tiếng Anh không nhân hệ số) là Hà Văn Trọng, đạt 27 điểm.

Ở khối D1 (tiếng Anh không nhân hệ số), 676 thí sinh có tổng điểm ba môn thi đạt 18 điểm. Ở khối D1 (tiếng Anh có nhân hệ số), 423 thí sinh có tổng điểm ba môn thi đạt 25 điểm trở lên.

Thống kê cho biết, 5.056 thí sinh có tổng ba môn thi đạt từ 18 điểm trở lên ở khối A. 

Sáng nay, Học viện Kỹ thuật Quân sự (hệ dân sự) công bố điểm thi. Trường có một thủ khoa - Phạm Sơn Tùng (SBD 1525) - đạt 29 điểm (Toán, Lý: 9,75 và Hóa 9,5 điểm).

Theo thống kê, trường có 11 thí sinh cùng đạt 26 điểm; 1.355 thí sinh đạt điểm từ 15 trở lên. Số thí sinh đạt điểm từ 18 trở lên là 743 em.

ĐH Giao thông cơ sở 2 TPHCM cũng vừa công bố điểm thi. Trường có hai thủ khoa đạt 23 điểm, là Đào Văn Nghĩa (SBD 4006) và Nguyễn Ngọc Quang Minh (SBD 1727). Hai Á khoa đạt 22,5 điểm.

Trong tổng số 3.688 thí sinh dự thi vào trường, chỉ có 20 thí sinh đạt tổng điểm của ba môn từ 20 trở lên. Nếu tính tổng điểm ba môn thi từ 13 trở lên, chỉ 874 thí sinh đạt.

Thủ khoa khối A của ĐH Thăng Long là Nguyễn Việt Hằng (SBD 409), đạt 20,5 điểm; Thủ khoa khối C là Phạm Thị Nga (SBD 1836), với 21 điểm; Vũ Đình Long (SBD 3021) đỗ thủ khoa khối D, với 23,5 điểm. Thủ khoa của khối B đạt 17,5 điểm, thuộc về thí sinh Bùi Hương Giang (SBD 1560).

Học viện Âm nhạc Huế hôm nay đã công bố điểm cho thí sinh. Các thủ khoa là: Hồ Duy Trường tổng điểm đạt 68 (ngành Sáng tác, Lý luận); Trương Thị Lý với 40 điểm (ngành Biểu diễn); Lê Côn Cảnh với 33 điểm (ngành Sư phạm Âm nhạc); Phan Ánh Dương với 40,5 điểm (ngành Nhã nhạc).

Sau khi công bố điểm thi, Học viện cũng đưa ra mức điểm chuẩn dự kiến vào trường. Theo đó, ngành Sáng tác, lý luận, chỉ huy (805) - 43 điểm; ngành Nhã nhạc (808) - 29,5 điểm; ngành Biểu diễn (806) 24,5 điểm; ngành Sư phạm âm nhạc (807) – 22 điểm.

Thí sinh cao điểm nhất của Đại học Hồng Bàng (đã nhân hệ số) là Lê Sỹ Úy (SBD 2483, khối H), với điểm số 30 (điểm thi môn năng khiếu sau khi nhân hệ số 2 là 17). Điểm thi thực tế chưa nhân hệ số của thí sinh này là 21,5.

Hai thí sinh có điểm thi cao nhất hai khối A là Nguyễn Thị Ngọc Mai (SBD 897, dự thi khối A) đạt 17,5 điểm. Khối C, điểm cao nhất là 15,5 và chỉ có bốn thí sinh đạt từ điểm 13 đến điểm cao nhất này. Thí sinh đỗ cao nhất khối B đạt 16 điểm; có 32 thí sinh đạt từ 13 điểm trở lên ở khối thi này. Khối A có 19 thí sinh đạt từ 13 điểm trở lên.

Năm nay, trường ĐH Hồng Bàng lấy 2.500 chỉ tiêu. Với điểm số này, trường sẽ phải xét rất nhiều chỉ tiêu bằng nguyện vọng 2, 3.

Hiện tại, bạn có thể tra điểm thi các trường sau đây trên Tiền Phong Online:

1- ĐH Quảng Nam.

2- ĐH Giao thông Vận tải

3- ĐH Tiền Giang.

4- ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM.

5- ĐH Phòng cháy chữa cháy (phía Bắc).

6- ĐH Phòng cháy chữa cháy (phía Nam).

7- ĐH Thủy lợi (phía Bắc).

8- ĐH Thủy lợi (phía Nam).

9- ĐH Đà Lạt.

10- ĐH Hàng Hải.

11- ĐH dân lập Hải Phòng.

12. ĐH Hồng Bàng

13. ĐH Thăng Long

14. ĐH Giao thông vận tải cơ sở 2 TPHCM

15. ĐH Y tế công cộng

* Tiếp tục cập nhật...

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.