Thí sinh dự thi cao đẳng tăng gần 10%

Hướng dẫn thí sinh tìm phòng thi. Ảnh: Quang Phương
Hướng dẫn thí sinh tìm phòng thi. Ảnh: Quang Phương
TP - Sáng 14-7, 136 trường cao đẳng có tổ chức thi tuyển sinh làm thủ tục dự thi cho thí sinh các khối A, B, C, D và năng khiếu. Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo Tuyển sinh Bộ GD&ĐT, số thí sinh đến làm thủ tục dự thi là 304.896, đạt 64,57% so với tổng số hồ sơ đăng ký dự thi.
Hướng dẫn thí sinh tìm phòng thi. Ảnh: Quang Phương
Hướng dẫn thí sinh tìm phòng thi. Ảnh: Quang Phương.

So với năm 2009 (58,24%), tỷ lệ thí sinh làm thủ tục dự thi cao đẳng tăng 6,33%. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của các hội đồng thi, tỷ lệ thí sinh dự thi thực tế có thể cao hơn vài ba phần trăm do nhiều em đến muộn, chuẩn bị thi buổi đầu tiên mới làm thủ tục.

Hà Nội: Ít điều chỉnh

Chỉ trừ những trường hợp đặc biệt, tất cả các thí sinh đều được các hội đồng thi tạo điều kiện thuận lợi khi đến làm thủ tục dù các em bị mất một số giấy tờ thiết yếu. Theo các hội đồng thi, hầu hết thí sinh đều làm thủ tục dự thi suôn sẻ, chỉ rất ít thí sinh phải điều chỉnh, bổ sung sai sót trên phiếu báo dự thi cũng như rất ít thí sinh làm mất giấy tờ.

Tại trường CĐ Giao thông Vận tải (Thanh Xuân, Hà Nội), trong số gần 21.000 thí sinh đến làm thủ tục dự thi chỉ có khoảng hơn 10 trường hợp hỏng, mất thẻ dự thi. “Mỗi trường hợp đến báo hỏng, mất thẻ chúng tôi chỉ cần 1 phút là kiểm tra được ngay dữ liệu của thí sinh. Chúng tôi cần thêm khoảng vài ba phút nữa để các em có được thẻ dự thi mới” - thầy Nguyễn Văn Lâm, Trưởng Phòng Đào tạo trường CĐ Giao thông Vận tải, cho biết.

Một số thí sinh đăng ký dự thi vào trường CĐ Cộng đồng Hà Nội phải quay lại trường này trong buổi chiều 14-7 để tiếp tục hoàn thiện thủ tục dự thi do trong hồ sơ của các em không có đủ ảnh.

TPHCM: Nhiều sai sót

Từ 7 giờ sáng, tại hội đồng thi Trường Cao đẳng Kinh tế TPHCM, điểm thi của Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường TPHCM, nhiều thí sinh đã đứng chờ để chỉnh sửa những sai sót trên giấy báo dự thi như ngày tháng năm sinh, giới tính, mã ngành, khu vực ưu tiên…

Tại Phòng Đào tạo trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, hàng trăm thí sinh chen lấn chỉnh sửa hồ sơ dự thi. Sau khi nghe phổ biến quy chế thi xong, hàng trăm thí sinh đã kéo đến phòng tư vấn tuyển sinh của trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM để sửa lỗi trên giấy báo thi. Phần lớn các sai sót của các thí sinh là sai giới tính, sai hộ khẩu, đối tượng ưu tiên, sai mã ngành…

Thí sinh Võ Thị Ngọc Duyên (Gia Lai) cho biết, trong phiếu số 2 của hồ sơ đăng ký dự thi ghi tên huyện là Chư Pưh nhưng không hiểu sao trong giấy báo thi lại là huyện Chư Sê. Thí sinh Nguyễn Thị Kim Dung cho hay, em đăng ký trong hồ sơ lúc đầu là ngành quản trị kinh doanh, mã ngành 13 nhưng trong giấy báo thi lại là ngành Cơ khí xây dựng, mã ngành 03”.

Coi thi: Chủ yếu là sinh viên

Có một số trường do số lượng thí sinh đăng ký dự thi quá đông nên lực lượng tham gia khâu coi thi phải huy động từ nhiều nguồn: cán bộ, giáo viên trong trường; giáo viên trường sở tại - nơi hội đồng thi mượn địa điểm tổ chức thi; sinh viên.

Trường CĐ Giao thông Vận tải là điển hình. Lực lượng cán bộ tham gia công tác coi thi gồm 1. 526 người, trong đó 1.228 người là sinh viên của trường. Như vậy, cán bộ coi thi số 1, coi thi số 2 chủ yếu sinh viên. Cán bộ, giáo viên của trường chủ yếu tham gia khâu giám sát.

Một số giáo viên trường sở tại cũng được huy động coi thi nhưng số này không nhiều và không ổn định. Chẳng hạn trong ngày 14-7 trường phải huy động bổ sung 12 sinh viên (trong số 50 sinh viên dự phòng cho việc coi thi) vào lực lượng giám thị. Lý do chủ yếu do giáo viên các trường sở tại thông báo nghỉ đột xuất.

Theo thầy Nguyễn Văn Lâm Trưởng phòng Đào tạo của trường, ban đầu trường cũng lo lắng khi sử dụng sinh viên làm lực lượng coi thi chủ chốt. Nhưng gần 10 năm nay, khâu coi thi của trường chưa gặp sự cố nào đáng kể. Cũng có năm (2005) có 2 giám thị là sinh viên nhầm lẫn bài thi của thí sinh khi thu bài. Sự cố này luôn được nêu ra trong các lần tập huấn coi thi cho sinh viên các năm về sau.

MỚI - NÓNG