Tôn tạo trường Quốc học Huế

Tôn tạo trường Quốc học Huế
TP - Ngày 9-11, Chủ tịch tỉnh TT- Huế Nguyễn Văn Cao vừa ký văn bản thống nhất quy mô đầu tư khôi phục và tôn tạo Trường THPT chuyên Quốc học Huế (giai đoạn I), với trị giá hơn 31,5 tỷ đồng.

Dự án triển khai trong 3 năm, do Sở GD&ĐT làm chủ đầu tư.

 
Tôn tạo trường Quốc học Huế ảnh 1

Trường THPT Quốc học Huế ra đời dưới thời vua Thành Thái (1896, tên ban đầu là Pháp tự Quốc học Trường môn). Đây cũng là nơi Bác Hồ kính yêu và nhiều vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước từng học tập, giảng dạy.

Ngôi trường có bề dày lịch sử bậc nhất Cố đô Huế này vừa long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 115 năm thành lập vào ngày 23-10-2011.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG