Tổng kết và trao giải hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 17

Tổng kết và trao giải hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 17
TP - Tối 4-8, lễ tổng kết và trao giải hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 17 diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM. Bí thư T.Ư Đoàn Phan Văn Mãi đến dự và trao giải cho các thí sinh.

> Viết phần mềm biển đảo, lịch sử

Hội thi do T.Ư Đoàn phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Tin học Việt Nam tổ chức từ ngày 2 đến 4-8, quy tụ 231 thí sinh đến từ 52 đơn vị tham gia.

Ban Tổ chức hội thi đã chọn và trao 6 giải Nhất, 13 giải Nhì, 26 giải Ba và 57 giải Khuyến khích; trong đó, có 3 giải Nhất, 5 giải Nhì, 7 giải Ba và 10 giải Khuyến khích trong lĩnh vực phần mềm sáng tạo.

Giải Nhất bảng A (khối Tiểu học) thuộc về thí sinh Lê Bá Thông (đoàn Kon Tum); bảng B (khối THCS) là thí sinh Nguyễn Tiến Trung Kiên (đoàn Hà Nội); bảng C (khối THPT) là thí sinh Nguyễn Hữu Thành và Dương Quốc Tín (đoàn Đà Nẵng).

Ở cuộc thi phần mềm sáng tạo, BTC đã trao giải nhất cho các phần mềm English for Kid, tác giả Nguyễn Thị Kim Bình (khối tiểu học - đoàn Đà Nẵng); Website Học trực tuyến, tác giả Trần Viết Gia Đức (khối THCS - đoàn Đà Nẵng); phần mềm LEAF GUARD của nhóm tác giả Vũ Nhật Tài, Đoàn Ngọc Anh, Đỗ Ngọc Hoàng (khối THPT - đoàn Lâm Đồng).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.