TPHCM: Nhiều trường phớt lờ quy định

Khá nhiều phòng thi có số thí sinh trên 40. Ảnh: Quang Phương
Khá nhiều phòng thi có số thí sinh trên 40. Ảnh: Quang Phương
TP - Theo ghi nhận của phóng viên ngày làm thủ tục dự thi, nhiều trường CĐ có tổ chức thi vào sáng 14-7 phớt lờ quy định của Bộ GD&ĐT là chỉ xếp tối đa 40 thí sinh/phòng thi.
Khá nhiều phòng thi có số thí sinh trên 40. Ảnh: Quang Phương
Khá nhiều phòng thi có số thí sinh trên 40. Ảnh: Quang Phương.

Ngày 13-7, Bộ trưởng GD&ĐT tiếp tục có công điện gửi đến chủ tịch hội đồng tuyển sinh của các trường CĐ, trong đó có đề cập quy định về số thí sinh trong một phòng thi như sau: “Mỗi phòng thi theo danh sách chỉ xếp tối đa 40 thí sinh và phải có 2 cán bộ coi thi. Những phòng thi lớn phải chia phòng để sao cho mỗi phòng cũng theo danh sách có không quá 40 thí sinh và phải có 2 cán bộ coi thi”.

Theo danh sách thí sinh dán ngoài phòng thi tại điểm thi của trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM (thi tại trường) thì có khá nhiều phòng thi có số thí sinh trên 40, thậm chí 50 thí sinh/phòng. Các bàn dài 1,2 m được bố trí 2 thí sinh ngồi 1 bàn. Các bàn dài hơn thì bố trí 3 thí sinh ngồi chung.

Các phòng lớn có tổng số thí sinh trên 100 được ngăn cách bởi một tấm bảng di động dùng để ghi một số thông tin liên quan chứ không có vách ngăn. Tại trường ĐH Công nghiệp TPHCM, điểm thi của ĐH Nguyễn Tất Thành cũng có khá nhiều phòng thi trên 40 thí sinh/phòng nhưng không hề có vách ngăn chia phòng theo quy định.

MỚI - NÓNG