TT-Huế: Dự trữ carbon và Bảo tồn đa dạng sinh học rừng

TT-Huế: Dự trữ carbon và Bảo tồn đa dạng sinh học rừng
TP - Ngày 8-6, Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) và UBND tỉnh TT- Huế phối hợp ra mắt dự án Dự trữ carbon và Bảo tồn đa dạng sinh học rừng.

> Bắc Kạn: Tuổi trẻ chung tay bảo vệ rừng

Vùng hoạt động dự án gồm Khu bảo tồn Sao La TT-Huế và Quảng Nam, Vườn quốc gia Bạch Mã và Khu bảo tồn quốc gia Xesap (Lào). Các khu vực kể trên được kết nối với Khu bảo tồn Thiên nhiên Phong Điền (TT- Huế) và Sông Thanh (Quảng Nam) thông qua các hành lang rừng tự nhiên.

Theo kế hoạch 4 năm thực hiện (2011 - 2014), dự án sẽ giúp giảm khoảng 1,8 triệu tấn khí thải CO2. Dự án nhận hỗ trợ 7 triệu euro từ chương trình Sáng kiến Khí hậu quốc tế (ICI) thuộc Bộ Môi trường - Bảo tồn Thiên nhiên & An toàn Hạt nhân Cộng hòa Liên bang Đức và 1,2 triệu euro từ WWF Đức.

Đây là tiểu dự án thuộc dự án “Ngăn chặn phá rừng và suy thoái rừng ở khu vực biên giới Nam Lào và miền Trung Việt Nam để bảo toàn lâu dài các bể chứa carbon và đa dạng sinh học” của WWF Greater Mekong, trên diện tích rừng khoảng 200.000 ha của 2 nước Việt - Lào, có giá trị đa dạng sinh học toàn cầu và khả năng hấp thu carbon cao.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.