Tự ra đề tuyển sinh ĐH, CĐ 2011: Các trường nói gì?

Trong năm đầu thí điểm giao quyền tự chủ tuyển sinh, nhiều trường vẫn duy trì hình thức thi “3 chung”
Trong năm đầu thí điểm giao quyền tự chủ tuyển sinh, nhiều trường vẫn duy trì hình thức thi “3 chung”
TP - Trao quyền tự chủ cho các trường ĐH, CĐ trong tuyển sinh đầu vào là nét mới trong mùa tuyển sinh năm 2011. Các trường được thí điểm chủ trương này sẽ tự ra đề, tự tổ chức tuyển sinh và tự chịu trách nhiệm.
Trong năm đầu thí điểm giao quyền tự chủ tuyển sinh, nhiều trường vẫn duy trì hình thức thi “3 chung”
Trong năm đầu thí điểm giao quyền tự chủ tuyển sinh, nhiều trường vẫn duy trì hình thức thi “3 chung” . Ảnh: Hồng Vĩnh

Bộ GD&ĐT thí điểm giao quyền tự chủ trong tuyển sinh cho các trường: Đại học QG Hà Nội và Đại học QG TPHCM, ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Bách khoa, ĐH Ngoại thương.

Ông Mai Trọng Nhuận, Giám đốc ĐHQG HN cho biết, được giao quyền tự chủ, trường sẽ đổi mới cách thức ra đề thi theo hướng kiểm tra năng lực thực sự của thí sinh thay vì đề cao kiểu học vẹt. “Tuy nhiên, để tránh tình trạng thí sinh học vẹt, vẫn phải đổi mới mạnh mẽ cách dạy và học ở trường phổ thông”.

Ông Nhuận cho rằng, đây là chủ trương tiến bộ song đòi hỏi có thời gian chuẩn bị. Do vậy, năm tới ĐHQG HN vẫn tổ chức thi tuyển theo phương án 3 chung với các trường ĐH, CĐ trên cả nước.

Ông Nguyễn Cảnh Lương, Phó hiệu trưởng ĐH Bách khoa cho biết, khi các trường tự ra đề đồng nghĩa với việc các trung tâm luyện thi sẽ lại mọc lên nhan nhản, ăn theo sự kiện này. ĐH Bách khoa đang nghiên cứu và chuẩn bị một phương án tuyển sinh theo hướng: vừa xem xét hồ sơ dự thi, vừa kiểm tra kiến thức và năng lực qua bài kiểm tra.

Bà Lê Thị Thu Thủy, Trưởng phòng Đào tạo, Đại học Ngoại thương cũng băn khoăn về việc trao quyền tự chủ. Lý do, hình thức thi “3 chung” (chung đề, chung đợt, chung kết quả) đang diễn ra theo chiều hướng tốt: tập hợp được một đội ngũ ra đề tốt; thi chung thì có mặt bằng đánh giá chất lượng chung cho hơn 300 trường và có thể chuyển đổi thí sinh từ trường nọ sang trường kia.

Nếu thi riêng, rất có thể, đề trường này dễ, đề trường kia khó và rất khó cho việc chuyển đổi thí sinh như hiện nay. Hơn nữa, không phải trường nào cũng dạy môn khoa học cơ bản để dễ dàng ra đề hay đánh giá, lựa chọn được thí sinh giỏi. Nhiều trường thiên về xã hội sẽ gặp khó khăn trong việc ra đề môn thi tự nhiên và ngược lại. Bà Thu Thủy cùng chung lo ngại về hệ lụy các trung tâm luyện thi mở ra để “ăn theo”.

Trong khi đó, ĐH Sư phạm HN dường như sẵn sàng đón nhận quyền tự chủ. Ông Nguyễn Hắc Hải, Trưởng phòng Đào tạo cho biết, trường đã trình Bộ GD& ĐT phương án tự chủ trong tuyển sinh, và nếu được thông qua sẽ thực hiện ngay trong năm 2011.

Theo đó, ĐH Sư phạm HN sẽ tuyển sinh trước kỳ thi “3 chung” dành cho các trường ĐH, CĐ tuyển sinh trong cả nước. “Trường có đủ lực lượng để ra đề thi. Tuy nhiên, việc lò luyện thi xuất hiện trở lại sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của các trường ĐH, CĐ”. Theo ông Hải, vấn đề lò luyện thi phải do Bộ GD&ĐT và chính quyền địa phương giải quyết.

Nhìn chung các trường ĐH còn khá e dè trước chủ trương giao quyền tự chủ bởi nhiều hệ lụy có thể xảy ra. Một số nhà tuyển sinh cảnh báo, nếu không cẩn thận, rất có thể chúng ta lại chuyển từ thái cực này sang thái cực khác.

Hồ Thu

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.