Tỷ lệ học sinh bỏ học giảm

Tỷ lệ học sinh bỏ học giảm
TP - Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh TT- Huế cho biết, tính từ đầu học kỳ I đến giữa tháng 2-2012, toàn tỉnh chỉ có hơn 470 học sinh (thuộc ba khối tiểu học, THCS và THPT) bỏ học, chiếm 0,21%.

> Sau Tết, nhiều học sinh nghỉ học

Lần đầu tiên sau hàng chục năm, số học sinh bỏ học tính đến sau tết nguyên đán tại TT- Huế được hạn chế ở mức thấp nhất. “Điểm nóng” về học sinh bỏ học sau tết tại những huyện khó khăn như Phú Vang, Phú Lộc, Quảng Điền… không còn.

Tại huyện Phú Lộc, lượng học sinh bỏ học từ sau tết nguyên đán dừng lại ở mức 73 em, chỉ bằng khoảng 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái. Học sinh bỏ học tập trung chủ yếu ở những lớp cuối cấp THCS. Các trường đi đầu khống chế học sinh bỏ học giữa chừng tại huyện này là THCS Vinh Hưng, THCS Lộc Điền, THCS Lộc Bổn, THCS Lộc Trì...

Từ sau tết, các trường chỉ có 3- 5 học sinh không trở lại lớp; trong khi, những nơi này từng nằm trong danh sách dẫn đầu huyện Phú Lộc về số học sinh bỏ học, dao động từ 15 đến trên 50 em/trường. Các trường hợp bỏ học chủ yếu theo người thân, bạn bè vào Nam hoặc sang Lào kiếm sống.

Theo Tiến sĩ Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh TT- Huế, để níu chân học sinh, từ trước tết, ngành giáo dục phối hợp Sở LĐ-TB&XH, Đoàn TNCSHCM, Hội Phụ nữ, Hội Khuyến học thực hiện chính sách “3 đủ” (đủ ăn, đủ mặc, đủ sách vở) đối với học sinh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.