Ước mơ đẹp giữa mênh mông ruộng đồng

Em Hẳn nhận học bổng Đèn Đom Đóm trong căn nhà lá tạm bợ
Em Hẳn nhận học bổng Đèn Đom Đóm trong căn nhà lá tạm bợ
TP - Trong hành trình của mình, chương trình Đèn Đom Đóm đã gặp rất nhiều tấm gương vượt khó.

Tất cả đều có một điểm chung là những tâm hồn trẻ thơ vượt qua vất vả mưu sinh những ước mơ muôn màu muôn vẻ luôn ngập tràn niềm lạc quan về tương lai tươi sáng.

Em Hẳn nhận học bổng Đèn Đom Đóm trong căn nhà lá tạm bợ
Em Hẳn nhận học bổng Đèn Đom Đóm trong căn nhà lá tạm bợ.

Sáng đến lớp, chiều giăng lưới bắt cá, tối chong đèn học bài, thời gian biểu của em Nguyễn Văn Hẳn, học sinh lớp 5 trường Mỹ Bình 1 (xã Mỹ Bình, huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) gần như không có chút khoảng trống nào để nghỉ ngơi hay vui chơi cùng bạn bè. Dẫu vậy, em vẫn luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi trong suốt những năm cắp sách đến trường. Câu chuyện kể hoài không hết về hoàn cảnh gia đình khó khăn của em càng làm cho những thành tích học tập đó thật đáng trân trọng…

Một tai nạn lao động trong khi làm công nhân xây dựng đã khiến ba em bị gãy cột sống, gãy tay, tưởng chừng bị liệt. Từ một người đàn ông khỏe mạnh, là trụ cột chính của gia đình, giờ đây ba em chỉ còn làm được việc nhẹ nhàng…

Người dân quanh vùng thương tình, sau mỗi vụ thu hoạch, cho gia đình anh vào nhặt lúa còn sót lại trên đồng. Mâm cơm của cả gia đình trông chờ vào những hạt lúa ấy.

Ba Hẳn tâm sự: “Hết mùa mót lúa thì tui quay sang chăn vịt, nhưng thường xuyên xảy ra dịch bệnh nên thu nhập cũng chẳng được bao nhiêu”. Đã vậy, gia đình Hẳn vẫn còn khoản nợ lớn do vay mượn để ba Hẳn điều trị sau khi bị tai nạn. Khó khăn chồng chất khó khăn càng làm mái nhà tạm bợ thêm xiêu vẹo…

Ý thức được những gánh nặng đang dồn lên vai ba mẹ, Hẳn trông chững chạc hơn nhiều so với độ tuổi của một cậu bé cấp 1. Chương trình Đèn Đom Đóm đến thăm lúc Hẳn đang ngồi gỡ lưới. Theo em ra đồng giăng lưới bắt cá mới nếm trải hết được sự vất vả của công việc này.

Cả buổi chiều giăng lưới trên cánh đồng mênh mông, em chỉ bắt được một ít cá nhỏ, chẳng đủ để bán, cũng không đủ cho bữa tối của cả nhà. Không lấy thế làm buồn, trong lúc ngồi nghỉ, em đọc cho tôi nghe bài thơ em thích “Trái đất này là của chúng mình, quả bóng xanh bay giữa trời xanh…”.

Đằng sau vẻ rắn rỏi, tháo vát của cậu bé là một tâm hồn nhạy cảm, yêu thích văn chương, các môn xã hội và đặc biệt là ước mơ trở thành diễn viên.

Nhìn em cặm cụi học bài dưới ánh đèn leo lét, chúng tôi tin rằng giữ vững được quyết tâm ấy, ước mơ của em sẽ thành hiện thực, nhất là khi chúng ta chung sức cùng chương trình Đèn Đom Đóm đỡ lấy một phần gánh nặng, để vai em bớt oằn, để ước mơ có thể chắp cánh tung bay…

“Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, chương trình Đèn Đom Đóm do Cô Gái Hà Lan khởi xướng luôn tin rằng sự chung sức sẽ tạo nên những thành quả to lớn, như đã đem đến 20.000 học bổng, 8 ngôi trường xây mới trong 9 năm qua. Hãy sẻ chia những khó khăn của thầy trò trường Mỹ Đình 1 trong chương trình Đèn Đom Đóm phát sóng trên kênh VTV3 lúc 8h30 ngày 6 -11 và nhắn tin “DDD 05” để đóng góp cho trường hoặc “DDD” cho chương trình gửi đến 8751.

Bạn cũng có thể liên hệ và gửi đóng góp trực tiếp (tiền, vật chất…) về: Chương trình khuyến học Đèn Đom Đóm với số tài khoản (VND): 0021100129008, (USD): 0021100466004 - Ngân hàng TMCP Quân Đội (Sở giao dịch Hà Nội) hoặc Ban Khoa Giáo Đài TH Việt Nam, số 43 - Nguyễn Chí Thanh - Ba Đình - Hà Nội. ĐT: (04) 38318655. Bạn cũng có thể giới thiệu đề cử các trường hoặc học sinh khó khăn, cần sự giúp đỡ của cộng đồng và xem thêm chi tiết về chương trình qua website: www.dendomdom.com.vn

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.