Vi phạm giảm

Vi phạm giảm
TP - Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo thi, kết thúc kỳ thi cao đẳng có 55 thí sinh vi phạm quy chế bị xử lý kỷ luật, trong đó có 9 bị khiển trách, 5 bị cảnh cáo và 41 bị đình chỉ thi. Kỳ thi CĐ năm 2009 có 57 thí sinh bị xử lý kỷ luật, khiển trách 4, cảnh cáo 3 và đình chỉ 50.

Trong cả 3 buổi thi, có 1 cán bộ vi phạm quy chế bị xử lý kỷ luật. So với năm 2009, số cán bộ vi phạm quy chế đã giảm đáng kể (năm 2009 là 4 cán bộ bị xử lý kỷ luật với mức đình chỉ).

Đợt thi cao đẳng này có tổng cộng 463 điểm thi với 12.977 phòng thi. Các trường đã huy động 35.000 cán bộ tham gia công tác tuyển sinh. Trong hai ngày 15 và 16 cả nước có 351.435 thí sinh có mặt dự thi, đạt tỷ lệ 74,59% so với hồ sơ đăng ký (tăng 8,3% so với năm 2009).

Tại TPHCM, trong buổi sáng 16-7 tại điểm thi tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng bị mất điện trong thời gian từ 5 giờ 50 đến 6 giờ10 nên không ảnh hưởng đến điểm thi. Trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan có 1 cán bộ coi thi đi trễ nên bị đình chỉ coi thi, một thí sinh đi trễ 15 phút không được vào dự thi. Ngoài ra tại trường này còn có 2 thí sinh thi môn Hóa mang tài liệu và điện thoại di động vào phòng thi bị giám thị phát hiện lập biên bản và đình chỉ thi.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển, Trưởng Ban chỉ đạo thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2010 cho biết: “Đề thi các môn thi CĐ đợt 3 được bảo mật tuyệt đối trong tất cả các khâu, không có sai sót về nội dung và hình thức. Không có thông tin thất thiệt về đề thi. Nội dung đề thi nằm trong chương trình và sách giáo khoa THPT, đảm bảo yêu cầu kiểm tra kiến thức cơ bản của thí sinh, phù hợp với thời gian làm bài và có khả năng phân loại thí sinh”.

Dự kiến, đầu tháng 8 các trường CĐ sẽ công bố kết quả thi tuyển sinh tới thí sinh qua mạng giáo dục và các phương tiện thông tin đại chúng.

MỚI - NÓNG