Cẩn thận khi làm đẹp cho móng

Cẩn thận khi làm đẹp cho móng
Theo trào lưu, việc sửa sang, tẩy rửa, đắp bột, gắn hoa, hay in những tác phẩm hội hoạ trên móng tay, móng chân đang là mốt. Nhưng chị em cũng cần lưu ý: Chúng có thể gây ra những tác hại khôn lường.

Theo cảnh báo của các bác sĩ khoa Da liễu thì hầu hết các tổn thương từ móng đều có nguyên nhân từ nghệ thuật làm đẹp.

Giũa móng không đúng cách, cắt khoé quá sâu, sát sẽ khiến cho phần da bảo vệ quanh móng bị ảnh hưởng, tạo cơ hội cho vi khuẩn xâm nhập vào phần da tổn thương gây nấm móng, hư móng.

Chị em có thói quen đi giầy quá chật, mang guốc cao gót (tạo áp lực phần trước của chân) cũng kích thích đầu móng phát triển, móng có xu hướng mọc quặp gây đau nhức, nhiễm trùng. Nguy hiểm nhất là thói quen làm đẹp bằng cách dùng các chất tẩy rửa móng như axiton, autate... thường xuyên gây khô và teo móng.

Các loại hoá chất này kích ứng những phần da quanh móng, gây viêm  ngứa, dị ứng và làm móng chân, móng tay ngày càng mỏng dần, thậm chí gây rối loạn dinh dưỡng cơ thể.

Triệu chứng đầu tiên là móng bị vàng, khô, giòn. Thời gian sau sẽ có biểu hiện sần sùi, cong, lồi lõm, bị đổi màu (vàng đục, đen nâu) hoặc có những rãnh dọc, sâu, phiến móng không dính vào chỗ thịt ở dưới, móng tay đục và có gợn dọc...

Một số người thường tự điều trị bằng cách bôi thuốc có chất corticoid, chà chanh, ngâm rửa móng lâu trong nước...Việc điều trị không đúng làm móng bị viêm ngày càng nặng và lan sang các móng khác. Có người sợ xấu lại phủ hoá chất làm đẹp lên, dẫn đến teo, viêm móng.

Nếu không được chữa trị kịp thời, nhiễm trùng từ móng không tìm ra nguyên nhân có thể dẫn đến sốt cao, nhiễm trùng huyết... Dùng chung dụng cụ làm móng cũng là một trong những nguyên nhân lây nhiễm căn bệnh ngoài da cho móng, thậm chí là nhiễm HIV/AIDS

Giải pháp

Khi sơn móng, đắp móng giả phải để móng có thời gian nghỉ, tránh làm liên tục, lâu ngày sẽ gây thoái hóa móng, teo móng.

Một điều cần lưu ý là không nên dùng đồ khui để lấy những chất bẩn trong móng vì dễ gây nhiễm trùng, chỉ nên lấy bàn chải mềm chải nhẹ với xà phòng để làm sạch móng.

Khi móng có những biểu hiện bất thường như trên móng có những đốm trắng, điểm trắng hoặc một đường ngang trắng (thường gặp ở những chấn thương vùng móng), móng biến đổi màu sắc (đục), tăng sừng (có những vẩy ở vùng các móng, thường gặp trong bệnh lý nấm móng, vẩy nến móng), cần đến ngay phòng khám da liễu để được tư vấn và chữa trị kịp thời.

Nên ăn uống đủ chất dinh dưỡng vitamin B1, B7, B12, canxi (có trong men bia, hạt ngũ cốc, bơ sữa) và các vi lượng cần thiết khác như sắt, kẽm, lưu huỳnh để tránh gây rối loạn dinh dưỡng móng.

Khi cắt sửa, chị em không nên cắt móng quá ngắn để lộ chân móng gây trầy da; không để móng dài gây cáu bẩn và dễ gãy. Khi cắt viền da quanh móng nên thận trọng, tránh trầy xước, tổn thương da gây nhiễm trùng.

Lưu ý

Cần bỏ thói quen mút, cắn móng tay, dứt da khi bị xước. Khi rửa tay chụm cả năm ngón lại rửa móng, xát xà phòng rồi dùng lòng bàn tay để cọ xát rồi xối nước. Dùng tăm bông gẩy hết chất bẩn trong kẽ móng.

Khi móng có dấu hiệu yếu, gẫy, nên tập trung uống một đợt vitamin cho móng khoẻ lại. Nên nhớ, móng tay móng chân cũng cần được chăm sóc hàng ngày giống như làn da, mái tóc của bạn!

Theo Trần Lệ Thuỷ
 TTT

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.