Hoa hậu Bùi Bích Phương: 20 năm vẫn đẹp !

Hoa hậu Bùi Bích Phương: 20 năm vẫn đẹp !
TPO - Ai gặp Hoa hậu Bùi Bích Phương cũng khen chị vì vẻ đẹp lâu bền. Có người còn tưởng chị đã phẫu thuật thẩm mỹ. Hỏi thì chị trả lời: “20 năm nay chị vẫn thế, chỉ khác là đã lấy chồng!”

Chị có thể tiết lộ bí quyết làm đẹp của mình?

Thực ra thì tôi rất bận. Công việc ngốn hết cả thời gian chăm sóc bản thân. Nhưng công việc và những thành quả của nó khiến tôi luôn có tinh thần sảng khoái, và niềm hạnh phúc… Đó có thể là bó quyết giữ gìn sắc đẹp của tôi.

Tôi cho rằng, cốt lõi của cái đẹp là cái thần bên trong mỗi con người. Nếu như chúng ta nuôi những đam mê, những niềm vui từ cuộc sống, giữ cho tâm hồn phấn chấn thì thành quả đạt được sẽ là niềm hạnh phúc và sự tươi trẻ.

Công việc bận rộn như thế, chị sắp xếp thời gian như thế nào để tham gia Ban Giám khảo HHVN 2008?

Tôi có mang theo máy tính để làm việc. Có những hôm phải làm việc tới tận đêm khuya, sáng ra lại dậy sớm, đi theo thí sinh. Nhưng tôi coi chuyện đó là bình thường, bởi chẳng có công việc gì lại không phải đầu tư, chăm sóc cả.

Hoa hậu Bùi Bích Phương: 20 năm vẫn đẹp ! ảnh 1

Danh hiệu Hoa hậu giúp chị điều gì trong công việc không?

Không phải với ai tôi cũng giới thiệu mình là Hoa hậu. Danh hiệu không làm cho tôi khác với mọi người. Hoa hậu thì cũng phải có cuộc sống bình thường, như những người khác. Nhưng danh hiệu Hoa hậu có ý nghĩa tinh thần vô cùng to lớn đối với tôi.

Đó là động lực để tôi luôn vươn lên trong cuộc sống, vượt qua những khó khăn, tự hoàn thiện mình để xứng đáng với chiếc vương miện mà đã đạt được.

Là thành viên Ban giám khảo cuộc thi HHVN 2008, chị có nhận xét gì về các thí sinh năm nay?

HHVN là cuộc thi uy tín, thu hút rất nhiều thí sinh tham gia. Nhưng không có nghĩa, nhiều người đi thi, thì sẽ dễ lựa chọn. Ngày nay, các thí sinh đi thi Hoa hậu đều là những người rất tự tin, hình thể đẹp và có trang bị những kiến thức nhất định.

Năm nay, các bạn đều đẹp, da đẹp hơn, màn thi Hoa hậu Biển cũng hấp dẫn hơn. Nhiều thí sinh đều biết bơi và rất cố gắng… Chúng tôi đã tiếp xúc với tất cả các thí sinh, và độ chênh giữa các em là không đáng kể.

Chị có lời khuyên nào với Hoa hậu sắp đăng quang?

Tôi cho rằng, là hoa hậu thì cần phải có bản lĩnh. Cái đẹp cần luôn đi cùng với cái thiện. Bên cạnh việc duy trì vẻ đẹp hình thức, cần phải trau dồi kiến thức. Bởi, vẻ đẹp bên ngoài, rồi sẽ phai nhạt theo thời gian, và chính thời gian là vị thẩm phán công bằng nhất về giá trị, độ sâu, tri thức của một người đẹp.

Đặc biệt, Hoa hậu năm nay sẽ mang một sứ mạng rất lớn: Đại sứ vì người nghèo. Đó là vinh dự lớn đối với Hoa hậu, nhưng cũng đồng thời là trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

Ngọc Linh (thực hiện)
Ảnh
Hồng Vĩnh

MỚI - NÓNG