Hoa hậu Puerto Rico sẵn sàng tham gia kiểm tra nói dối

Hoa hậu Puerto Rico sẵn sàng tham gia kiểm tra nói dối
Sắp tới, 15 người liên quan trong cuộc thi hoa hậu Puerto Rico sẽ bị cảnh sát thẩm vấn để làm rõ lời tố cáo: Có kẻ nào phun hơi cay lên trang phục và dụng cụ trang điểm của thí sinh Ingrid Marie Rivera, hiện là hoa hậu Puerto Rico.
Hoa hậu Puerto Rico sẵn sàng tham gia kiểm tra nói dối ảnh 1

Hoa hậu Hoàn vũ Puerto Rico - Ảnh: Reuters

Thông tin này được phát ngôn viên cảnh sát thủ đô San Juan cho biết hôm 5/12.

Sau khi giành chiến thắng, người đẹp Rivera đã làm cả đất nước Puerto Rico bị sốc khi tiết lộ rằng quần áo và dụng cụ trang điểm của cô nhiễm hóa chất, khiến cô nổi ban, bị sưng tấy và ngứa ngáy khắp cơ thể.

Trong cuộc thi, trước mặt khán giả và ban giám khảo, Rivera tỏ ra rất điềm tĩnh như ngay khi bước vào hậu trường, cô than bị nổi ban và tấy đỏ, khiến mọi người vội vàng giúp cô thay đồ và chườm túi đá lên mặt.

Giám đốc cuộc thi Magali Febles và những người khác trong ban tổ chức sau đó tuyên bố rằng có kẻ đã cố ý chơi khăm Rivera, cốt để cô thất  bại trong cuộc thi sắc đẹp này, vốn có tên chính thức là Hoa hậu hoàn vũ Puerto Rico (người chiến thắng sẽ tham dự cuộc thi hoa hậu hoàn vũ sắp tới).

Các nhân viên an ninh tại cuộc thi cho rằng hóa chất gây hại với Rivera chính là hơi cay.

Tuy nhiên, một cuộc kiểm tra hồi tuần trước cho thấy trên chiếc áo đầm dạ hội mà người đẹp Rivera mặc trong đêm chung kết cùng cây cọ trang điểm của cô không hề có dấu vết của hơi cay.

Eddie Hernandez, phát ngôn viên cảnh sát San Juan cho biết có thể sẽ tiến hành cuộc kiểm tra nói dối đối với các thí sinh và thành viên ban tổ chức đã từng tuyên bố với báo giới về âm mưu gây hại cho Rivera.

Cuộc kiểm tra sẽ được tiến hành trong trường hợp cảnh sát không tìm thấy hóa chất độc hại trên những bằng chứng mới mà ban tổ chức đưa ra, trong đó có bộ đồ tắm mà Rivera đã mặc trong cuộc thi.

Vụ này không những gây xôn xao dư luận Puerto Rico mà cả ở nước ngoài. Cô hoa hậu trong những ngày qua đã bay sang tận Mỹ để trả lời phỏng vấn hàng loạt cơ quan truyền thông của nước này.

Trong một cuộc phỏng vấn với NBC, Rivera tuyên bố cô sẵn sàng chịu kiểm tra nói dối để chứng minh sự thật rằng cô đã bị nổi ban, ngứa ngáy và sưng tấy trong cuộc thi hồi tháng trước.

“Tôi chẳng sợ gì cả. Hãy để thời gian cho các nhà điều tra làm việc. Tôi tin vào cơ quan cảnh sát. Tôi còn phải chuẩn bị cho công việc của mình: đại diện cho Puerto Rico tại Việt Nam”, hoa hậu Rivera tuyên bố, ý nói đến cuộc thi hoa hậu hoàn vũ sẽ được tổ chức ở Việt Nam vào năm tới.

Theo Đoan Nhật
Thanh niên

MỚI - NÓNG