Làm đẹp giống... diễn viên Hàn Quốc

Làm đẹp giống... diễn viên Hàn Quốc
Khách châu Á đến với Hàn Quốc khôngchỉ là đến thăm quan xứ sở sâm Cao Ly mà còn để giải phẫu thẩm mỹ với mong muốn có được nét đẹp như những diễn viên thần tượng của mình

Gương mặt của Kim Nam Joo, đôi mắt của Moon Geun Young...

Ngành giải phẫu thẩm mỹ Hàn Quốc đã phát triển từ lâu nhưng trong khoảng 5 năm trở lại đây, lĩnh vực này trở nên rất thu hút du khách các nước châu Á trong đó có Việt Nam.

Tại Seoul, hàng chục bệnh viện, trung tâm thẩm mỹ nằm kề nhau tạo thành một dãy dài hơn 1 km trên đường 60 Bunji, Nonhyeon-dong.

Bác sĩ Yeong Jo Kim làm việc ở Bệnh viện Giải phẫu thẩm mỹ Orange plasic surgery cho biết, hầu hết khách đến đây, kể cả trong nước lẫn ngoài nước đều có một ước muốn duy nhất là có được gương mặt khả ái như Kim Nam Joo, đôi mắt tròn xoe hớp hồn và chiếc miệng xinh xắn như Moon Geun Young... Số lượng khách đến trực tiếp và đăng ký qua mạng ngày một tăng.

Làm đẹp giống... diễn viên Hàn Quốc ảnh 1
Nữ diễn viên đang được yêu thích Moon Geun Yong

Khách nước ngoài chủ yếu đến từ Nhật, Trung Quốc và Thái Lan. Hiện mỗi bệnh viện, trung tâm thẩm mỹ ở đây thực hiện hàng chục ca giải phẫu thẩm mỹ mỗi ngày.

Có lẽ "đôi mắt là cửa sổ tâm hồn" nên có khá nhiều du khách đến tân trang "cửa sổ" của mình. Mỗi ngày Trung tâm Giải phẫu thẩm mỹ Orange plasic surgery tiếp nhận trung bình 6 ca giải phẫu thẩm mỹ mắt.

Nhu cầu giải phẫu thẩm mỹ của phụ nữ Việt Nam cũng ngày càng cao và Hàn Quốc là một điểm đến lý tưởng đối với họ.

Chị N.T.T.T dù đã là một doanh nhân thành đạt nhưng chị vẫn canh cánh nỗi khổ tâm với gương mặt không được dễ nhìn lắm của mình. Chị luôn ao ước có được gương mặt trái xoan như diễn viên Hàn Quốc, mất chi phí bao nhiêu đối với chị đều không là vấn đề miễn đừng để lộ "dấu vết".

Chị H. - làm kế toán trưởng trong một doanh nghiệp gỗ cũng lo lắng băn khoăn với gương mặt hơi dài, đôi mắt hơi nhỏ của mình và chị mong muốn có được gương mặt xinh xắn như diễn viên Hàn Quốc... Tất cả những nhu cầu này đối với các bác sĩ giải phẩu thẩm mỹ Hàn Quốc chỉ là... "chuyện nhỏ".

Tiền thì không "nhỏ"

Làm đẹp giống... diễn viên Hàn Quốc ảnh 2
Một ca giải phẫu thẩm mỹ

Chưa kể chi phí đến Hàn Quốc, chỉ riêng tiền làm đẹp đã rất cao. Chẳng hạn, làm đẹp đôi mắt tốn đến 1.500 - 2.500 USD/ca, mũi: 2.000 - 3.000 USD/ca, ngực: 6.000 USD/ca... Khách phải đăng ký trước khoảng một tháng mới được xếp lịch.

Khi đã được bác sĩ đồng ý thực hiện phẫu thuật, khách phải đặt cọc trước 30% và đóng tiền đủ trước khi bác sĩ thực hiện giải phẫu thẩm mỹ.

Hiện đã có một số du khách trong nước đi du lịch Hàn Quốc kết hợp giải phẫu thẩm mỹ. Sau khi du lịch, người có nhu cầu giải phẫu thẩm mỹ có thể được phép tiếp tục ở lại Hàn Quốc một thời gian, vé máy bay luôn ở dạng mở...

Theo giới phẫu thuật trong nước, tất cả những gì ngành phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc làm được thì Việt Nam cũng đã làm được, còn rẻ hơn nhiều. Vấn đề còn lại là chưa có ai nói cho các khách hàng trong nước biết về điều đó.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.