19 học sinh uống nước lọc bị ngộ độc

19 học sinh uống nước lọc bị ngộ độc
Sáng qua 23/4, tại Trường tiểu học An Bình 1, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) 19 học sinh thuộc hai lớp 4C và 4E đã bị ngộ độc cấp hóa chất do uống nước lọc trong giờ ra chơi.

Cô Lê Thị Kim Hoàng, phụ trách y tế của trường, cho biết sau khi uống nước các em đã bị vật vã, nôn ói, đau bụng, tay chân toát mồ hôi phải cấp cứu. Đến 14 giờ đã có 10 em bình phục, chín em khác vẫn còn nằm điều trị tại bệnh viện.

Theo ông Nguyễn Hữu Tuấn - trưởng khoa an toàn vệ sinh thực phẩm dinh dưỡng, Trung tâm Y tế dự phòng TP Cần Thơ, nguyên nhân ngộ độc là do nhân viên của trường đã dùng nước rửa chén để súc rửa bộ lọc nước.

Qua điều tra dịch tễ học cho thấy trong nước rửa chén có chất sát trùng triclocan DP 300 độc hại đã thẩm thấu vào cột lọc nước gây ngộ độc cho học sinh khi uống.   

Theo Trần Đức
Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.