Thừa Thiên - Huế:

20 tỷ đồng phục hồi chức năng cho người tàn tật và bệnh nhân phong

20 tỷ đồng phục hồi chức năng cho người tàn tật và bệnh nhân phong
TP - Dự án “Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng” dành cho người tàn tật và các bệnh nhân phong tại 6 tỉnh thành Việt Nam, vừa được Bộ Ngoại giao Ý phê duyệt và thông qua.

Ông Ngô Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: Ông Pierdomenico Lorenzo - Đại diện tổ chức AIFO, tổ chức phi chính phủ về Chương trình chống phong, phục hồi chức năng cho người tàn tật, chăm sóc sức khỏe ban đầu, đào tạo cán bộ y tế tại Việt Nam đã thông báo.

Ông Hòa còn cho biết thêm: Dự án “Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng” thông qua với tổng ngân sách là 1 triệu EURO (tương đương 20 tỷ đồng Việt Nam) với mục tiêu cải thiện điều kiện sống cho người tàn tật và bệnh nhân phong.

Dự án sẽ được triển khai tại 6 tỉnh thành trong cả nước, gồm: Thừa Thiên - Huế, Thái Bình, Phú Thọ, Nghệ An, Đà Nẵng và Bình Định vào đầu năm 2008.

MỚI - NÓNG