50-60% người cao tuổi Việt Nam bị viêm xương khớp

50-60% người cao tuổi Việt Nam bị viêm xương khớp
TP - GS Trần Ngọc Ân, Chủ tịch Hội Thấp khớp học Việt Nam cho biết khoảng 50- 60% người cao tuổi Việt Nam có triệu chứng viêm xương khớp, hạn chế vận động.

Hôm qua, 23/5, tại hội thảo “Chiến lược điều trị đau trong bệnh lý cơ xương khớp” do Hội Thấp khớp học Việt Nam và Cty Boehringer Ingelheim tổ chức, GS Trần Ngọc Ân – Chủ tịch Hội cho biết khoảng 50- 60% người cao tuổi Việt Nam có triệu chứng viêm xương khớp, hạn chế vận động. Trong đó có một số bệnh gây ra cứng khớp vào buổi sáng với biểu hiện rõ và nhiều nhất là đau khớp.

Theo GS Ân trong những năm qua đã có nhiều loại thuốc điều trị bệnh thấp khớp không được các bác sĩ sử dụng do không đạt hiệu quả trong chữa bệnh.

Tuy nhiên, vẫn có những loại thuốc có tác dụng tốt với căn bệnh này và đã tồn tại hơn 150  năm nay như Aspirin, hoặc phổ biến trong 10 năm trở lại đây như thuốc Mobic. 

MỚI - NÓNG