Huế:

Bé sơ sinh có tim ngoài lồng ngực đã tử vong

Bé sơ sinh có tim ngoài lồng ngực đã tử vong
TP - Sau 27 giờ được Bệnh viện Trung ương Huế nỗ lực cứu chữa cháu bé có quả tim nằm ngoài lồng ngực đã tử vong vào tối 26/3.

Đó là trường hợp cháu bé con của chị Lê Thị Đào (SN 1974), trú tại xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi), sinh vào ngày 23/3 vừa qua, chuyển đến chữa trị tại Bệnh viện Trung ương Huế vào ngày 24/3, trong tình trạng sức khỏe hết sức nguy kịch.

Cháu bé đã được phẫu thuật để đưa tim vào lồng ngực vào sáng 25/3. Do quả tim chịu quá nhiều thương tổn, nằm ngoài lồng ngực toàn phần, bị khô và nhiễm trùng, suy hô hấp, suy tuần hoàn, kèm theo nhiều dị tật và thương tổn bất thường ở buồng tim cháu bé đã tử vong.

Được biết, đây là một bệnh rất hiếm gặp, trên thế giới phải đến 1 triệu trẻ em sinh ra mới có khoảng 5 -7 trường hợp mắc phải bệnh này, sau phẫu thuật, tỷ lệ tử vong hầu như là 100%.

MỚI - NÓNG