Bệnh nhân bị mổ nhầm đã tử vong

Bệnh nhân bị mổ nhầm đã tử vong
TP - Tin từ Bệnh viện Việt - Pháp cho biết, ngày 19/8, bệnh nhân Jean Ramio, quốc tịch Pháp, người được cho rằng bệnh viện mổ nhầm đã tử vong sau hơn 4 tháng điều trị tại Bệnh viện Việt - Pháp (Hà Nội ) do suy đa tạng.

Khi bệnh nhân Jean Ramio mới vào điều trị tại tại Bệnh viện Việt – Pháp, Tiền Phong và nhiều tờ báo khác đã thường xuyên đưa tin về bệnh nhân đặc biệt này vì quá trình điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện Việt – Pháp đã gây ra nhiều tranh luận.

Mọi việc bắt đầu từ việc ngày 3/5/2006, bà Phạm Thị Hồng Phương ở Ba Đình, Hà Nội đã gửi đơn kêu cứu đến Thanh tra Bộ Y tế, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và các cơ quan thông tấn báo chí về việc Bệnh viện Việt - Pháp (Hà Nội) chẩn đoán ông Jean Ramio bị sỏi mật nhưng lại mổ viêm loét dạ dày.

Ban lãnh đạo Bệnh viện Việt - Pháp đã quyết định xóa bỏ toàn bộ chi phí nằm viện còn lại của bệnh nhân.  

MỚI - NÓNG