Bệnh nhân đã bị sốt cao, phù. Nguyên nhân là do trước khi ghép tủy, bệnh nhi được dùng một số loại thuốc bị ảnh hưởng đến thành mạch máu.
Hiện tại, các bác sĩ đang tích cực điều trị, bệnh tình của bệnh nhân này hiện có dấu hiệu chuyển biến tốt, các chỉ số tim mạch, huyết áp đã trở lại bình thường, bệnh nhân có thể tự ăn uống với số lượng thức ăn nhỏ. Người cho tủy là anh trai của bệnh nhi sức khỏe ổn định nên đã được xuất viện.
TS Liêm cho biết phải 1 tuần nữa, tức là 3 tuần sau khi ghép, tủy mới được sinh ra. Việc chậm sinh tủy mới là do người cho và người nhận tủy không có chung nhóm máu.
Thông thường, nếu có chung nhóm máu như 2 ca ghép tủy được thực hiện trước đó tại BV Nhi TƯ, tuỷ mới sẽ được sinh ra sau 2 tuần ghép tủy. Hiện tại bệnh nhi này chưa có dấu hiệu của thải ghép.