Bệnh nhân đầu tiên chết vì cúm A/H1N1 tại Trung Quốc

Bệnh nhân đầu tiên chết vì cúm A/H1N1 tại Trung Quốc
TPO - Ngày 6/10, trên trang web của Bộ y tế Trung Quốc công bố trường hợp đầu tiên tử vong do cúm A/H1N1. Nạn nhân là một cô gái 18 tuổi, sống tại huyện Maizhokunggarm, thủ phủ Lhasa, Tây Tạng.
Bệnh nhân đầu tiên chết vì cúm A/H1N1 tại Trung Quốc ảnh 1

Trung Quốc bắt đầu tiêm chủng cúm. Ảnh: Chinadaily

Nạn nhân tử vong vào sáng 4/10 tại bệnh viện địa phương sau khi nhập viện với những triệu chứng ho, viêm họng và cứng cơ cùng với nhiệt độ cơ thể lên đến 40 độ C.

Cùng ngày, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc cũng ra thông báo xác nhận ca tử vong đầu tiên tại đất nước đông dân nhất thế giới này.

Ngay trong ngày 6/10, Bộ Y tế Trung Quốc gửi khẩn cấp 200.000 liều vắc-xin phòng cúm A/H1N1 tới Lhasa bằng đường hàng không, nhằm khống chế sự lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Tại thủ đô Bắc Kinh, các nhà chức trách thông báo, đến ngày 5/10, có 2.181 ca nhiễm virus cúm A/H1N1, trong đó 83,6% đã hồi phục.

Còn trên toàn bộ lãnh thổ Đại lục, đến ngày 6/10, Bộ Y tế Trung Quốc công bố đã có 21.453 trường hợp được xác nhận nhiễm cúm A/H1N1, trong đó 78,7% đã bình phục, trong số 13 trường hợp có biểu hiện bệnh nặng, có 8 ca đã bình phục.

Hiện nay, Bộ Y tế Trung Quốc yêu cầu các đơn vị y tế tuyến dưới tiếp tục theo dõi chặt tình hình dịch bệnh, tránh để lan tràn trong cộng đồng, trong đó chú ý tới những vùng sâu, vùng xa.

Linh Huy
Theo THX, Chinadaily

MỚI - NÓNG