Bệnh thủy đậu phát triển mạnh

Bệnh thủy đậu phát triển mạnh
TP - Tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM cho biết từ ngày 24/2 đến nay, số bệnh nhi đến khám tại Khoa Khám bệnh được chẩn đoán bệnh thủy đậu đã lên đến con số 225.

Riêng số bệnh nhi bị bệnh thủy đậu nằm điều trị tại khoa Nhiễm đã tăng 30% so với cùng kỳ tháng trước.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, chỉ trong tuần cuối tháng 2 và đầu tháng 3 đã có gần 100 bệnh nhi bị bệnh thủy đậu đến khám và điều trị. Các nhà chuyên môn dự báo số bệnh nhân còn tiếp tục tăng thêm trong thời gian tới.

Hôm qua (2/3), Bác sĩ Phan Văn Nghiệm - Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế TPHCM cho biết: Từ đầu năm đến nay đã có hơn 100 trường hợp mắc bệnh “chân tay miệng” trên địa bàn thành phố, tăng 15% so với những tháng đầu năm 2006.

Trong năm 2006, toàn thành phố đã có 1.580 ca mắc bệnh và 3 trường hợp tử vong. Bệnh “chân tay miệng” thường bùng phát theo mùa vào các tháng 3, 4, 5 và 9, 10 hàng năm.

Ngành y tế khuyến cáo  thời điểm này  bệnh tay chân miệng gia tăng, do đó cần tập trung dự phòng ở các khu vực trọng điểm như: nhà trẻ, mẫu giáo và cả trường tiểu học.

MỚI - NÓNG