Ca ghép gan cho bệnh nhi nhỏ tuổi tiến triển tốt

Ca ghép gan cho bệnh nhi nhỏ tuổi tiến triển tốt
TP - Ngày 26/12, PGS.TS Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc Bệnh viện Nhi TƯ cho biết, 10 ngày sau ca ghép gan, sức khỏe của bệnh nhi Trần Hoài Thu tiến triển tốt.

Sau ghép, bệnh nhi không xảy ra các biến chứng như chướng bụng, sốt, nhiễm trùng như một số ca ghép gan trước đó đã gặp. Các chỉ số huyết áp, máu, nước tiểu... đều rất ổn định. Bệnh nhi Thu ăn uống, tiêu hóa tốt, da dẻ hồng hào.

Dự kiến, tuần tới bệnh nhi này sẽ không phải theo dõi trong phòng đặc biệt. Người cho gan - bà nội của bệnh nhi, sức khỏe ổn định và đã được xuất viện.  

MỚI - NÓNG