Bệnh nhân được ghép tủy là cháu Trương Thị Ninh (15 tuổi, ở xã Vạn Ninh, Móng Cái, Quảng Ninh). Người cho tủy là em trai bệnh nhân, cháu Trương Cao Chế (9 tuổi). Sau 7 tiếng đồng hồ phẫu thuật, ca phẫu thuật đã kết thúc tốt đẹp.
Theo ông Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Bệnh viện Nhi TƯ, có thể nói ca ghép không gặp sự cố gì đặc biệt. Nồng độ và số lượng tế bào gốc của người cho tủy đều đạt yêu cầu nên ca ghép được tiên lượng khả quan. Rút kinh nghiệm từ ca ghép tủy đầu tiên bệnh viện đã chuẩn bị sẵn sàng thuốc điều trị phòng các sự cố trầm trọng có thể xảy ra sau ghép.
Được biết, cháu Trương Thị Ninh bị suy tủy nặng từ nhiều năm nay và đã nhập viện để truyền máu từ tháng 4/2005. Do bị bệnh nên đã 15 tuổi, bệnh nhân Trương Thị Ninh chỉ nặng 30 cân, nước da xanh tái.