Ca thứ bảy tử vong vìcúm A/H1N1

Ca thứ bảy tử vong vìcúm A/H1N1
TP - Bệnh nhân đầu tiên tại Đà Nẵng và là ca thứ bảy trên toàn quốc tử vong do cúm A/H1N1 chiều qua, BS Nguyễn Út – Phó GĐ Sở Y tế Đà Nẵng xác nhận.
Ca thứ bảy tử vong vìcúm A/H1N1 ảnh 1
Bệnh nhân đến yêu cầu khám cúm A/H1N1 tại khoa Lây BV Đa khoa Đăk Lăk

Bệnh nhân tên V.V.M. (40 tuổi, trú tại đường Lê Trọng Tấn, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) nhập viện ngày 12/9 trong tình trạng ho, sốt cao và được điều trị tại bệnh viện quân đội C 17 từ ngày 16/9. 

Sau đó ông được chuyển sang Bệnh viện Đà Nẵng do bệnh trở nặng, và tử vong chiều 17/9. Viện Pasteur Nha Trang chính thức thông báo bệnh nhân dương tính với virus cúm A/H1N1

Theo BS Út, vẫn chưa xác định được nguồn lây virus cúm A/H1N1 cho bệnh nhân M. Bệnh nhân có tiền sử bệnh collacenase (tổn thương thoái hóa tỏa lan do phản ứng kháng nguyên - kháng thể của mô liên kết), dùng thuốc điều trị năm năm nay.

Theo chẩn đoán, nguyên nhân gây tử vong có thể do bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 kết hợp với bệnh collacenase khiến sức đề kháng bị suy giảm.

Trung tâm Y tế Dự phòng Đà Nẵng nhanh chóng phun hoá chất xử lý môi trường tại nơi ở và làm việc của bệnh nhân này, theo dõi, giám sát chặt chẽ người thân và những người từng tiếp xúc với ông, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm tại các khu vực quanh nhà để gửi đi xét nghiệm.

Hiện cả nước có bảy ca tử vong do cúm A/H1N1. Trong ngày 17/9, Đà Nẵng xác định thêm sáu ca dương tính với cúm A/H1N1 nâng tổng số bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 trên địa bàn lên 42 trường hợp.

Đăk Lăk: Mỗi ngày chỉ có ba ca được xét nghiệm

Ông Nguyễn Sơn Nam - Viện phó Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên khẳng định do khan hiếm sinh phẩm  nên mỗi ngày toàn tỉnh chỉ có ba ca được chọn để xét nghiệm, không thể hiện được chính xác con số bệnh nhân nhiễm virus cúm A/H1N1.

Đăk Lăk có 17 trường học có học sinh bị nhiễm cúm A/H1N1 với 34 trường hợp được xét nghiệm cho kết quả dương tính. Trong đó, các trường có số ca nhiễm cao như THCS Phan Chu Trinh ( TP Buôn Ma Thuột) bảy ca; trường THCS Chu Văn An (huyện Ea Kar) bốn ca; trường THPT Phan Đăng Lưu (huyện Krông Buk) ba ca, trường  Đại học Tây Nguyên cũng vừa có hai trường hợp dương tính và hàng chục ca nghi nhiễm.

Theo ông Đỗ Thành Tiến - Chánh Văn phòng Sở GD- ĐT Đăk Lăk, Sở đã có chỉ đạo, những trường có học sinh lây nhiễm và nghi nhiễm cúm nhiều như trường THCS Chu Văn An, trường THPT Phan Đăng Lưu tạm đóng cửa để đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh và giáo viên. Còn tại những trường ít học sinh nhiễm thì vẫn dạy và học bình thường, em nào sốt mới phải cách ly theo dõi và điều trị.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Lăk từ đầu đợt chống dịch tới nay đã nhận điều trị khoảng 500 ca nghi nhiễm và gần 100 ca được xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Bình Định: Lập hai bệnh viện dã chiến

Hai bệnh viện dã chiến cấp 1 điều trị cúm A/H1N1 được thành lập tại Trường Quân sự Quân đoàn 3 (huyện Phù Cát) và Trường THPT Quang Trung (huyện Tây Sơn).

Tại Trường Quân sự Quân đoàn 3, có 248 ca nghi ngờ nhiễm cúm A/H1N1 được cách ly điều trị và chín ca được xác định nhiễm cúm này. Trường THPT Quang Trung có 108 học sinh có các biểu hiện nghi ngờ cúm A/H1N1.

Trong khi đó, số ca nghi nhiễm cúm A/H1N1 vẫn tiếp tục tăng ở các bệnh viện, tập trung chủ yếu ở học sinh.

Bác sĩ Trương Quang Đạt, Giám đốc BVĐK khu vực Phú Phong, cho biết, đến chiều 18/9, bệnh viện tiếp tục điều trị cách ly gần 100 trường hợp học sinh nghi nhiễm, nâng số ca nghi nhiễm và dương tính tại đây lên đến 156 ca chỉ sau vài ngày xuất hiện dịch trên địa bàn huyện.

Tại TP Quy Nhơn, đến sáng 18/9, có thêm 14 trường học với 203 trường hợp là học sinh bị nhiễm và nghi nhiễm cúm A/H1N1.

Bình Định hiện huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc trước  tốc độ lây lan nhanh chóng của dịch cúm A/H1N1 trên địa bàn

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.