Các bà mẹ sinh đôi, ba nhờ thụ tinh nhân tạo dễ trầm cảm

Các bà mẹ sinh đôi, ba nhờ thụ tinh nhân tạo dễ trầm cảm
(TPO) Các kết quả nghiên cứu mới cho rằng sinh đôi hay sinh ba nhờ liệu pháp trợ giúp sinh sản (ART) dễ đẩy các bà mẹ mới vào trầm cảm.

Trong một bài viết về các vần đề sinh sản và vô sinh, TS. Marcia A. Ellison và các cộng sự cho hay trong 30 năm qua, công nghệ trợ giúp sinh sản là nhân tố chủ yếu góp phần gia tăng tỷ lệ sinh đôi lên 49% và tăng yêu cầu sinh nhiều con một lúc ở Mỹ lên 423%.

Trong khi đã có nhiều tài liệu về các mối nguy hại sức khỏe liên quan đến sinh nhiều con nhờ ART, hiện lại  có thêm một số nghiên cứu nhìn nhận vấn đề này dưới góc độ nguy hại về tâm lý.

Nhóm nghiên cứu của Ellison tiến hành khảo sát 249 bà mẹ sinh con trong ống nghiệm, bao gồm 128 bà mẹ sinh một con, 111 sinh đôi và 10 người sinh ba.

Khảo sát cho thấy mỗi đứa con sinh thêm trong một ca tăng tỷ lệ khó khăn trước nhu cầu vật chất cơ bản lên 4 lần. Ngoài ra, nguy cơ giảm chất lượng cuộc sống và có tâm lý tiêu cực trước xã hội cũng tăng hơn 2 lần.  

Tác giả bài viết cho rằng mỗi đứa con trong các cặp sinh đôi hay sinh ba đều có thể đẩy các bà mẹ vào sự tò mò không mong đợi của cộng đồng, các câu hỏi khó chịu về tình trạng sức khỏe sinh sản của họ cũng như tình trạng những đứa con được thụ tinh.

Áp lực của các bà mẹ tăng tỷ lệ thuận với số con mà họ sinh trong ống nghiệm.

Nhóm Ellison cho rằng xác định mối nguy hại tâm lý này sẽ có ích cho các bác sĩ khi nói chuyện với những bà mẹ muốn thụ tinh nhân tạo bởi họ có thể không lường trước được những khó khăn liên quan đến việc nuôi dạy bọn trẻ hoặc chỉ hiểu khó khăn của việc sinh ba mà hoàn toàn “ngây thơ” trước những khó khăn khi sinh đôi.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.