Chín ca tử vong do cúm A/H1N1

Chín ca tử vong do cúm A/H1N1
TP - Ngày 21/9, Bộ Y tế thông báo Việt Nam có thêm hai ca tử vong do cúm A/H1N1, nâng tổng số bệnh nhân tử vong vì bệnh này lên chín trường hợp.

Cục Y tế Dự phòng & Môi trường (Bộ Y tế), cho hay theo báo cáo từ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Phước, một bệnh nhân nữ, 42 tuổi (Ấp 6, Đồng Tâm, Đồng Phú, Bình Phước) có tiền sử điều trị bệnh tim mạch trong khoảng hai tới ba năm nay, khởi bệnh ngày 15/9 với triệu chứng sốt, ho, sổ mũi, đi ngoài phân lỏng, điều trị tại nhà hai ngày nhưng không đỡ.

Bệnh nhân tử vong lúc 10 giờ 30 phút ngày 19/9 với chẩn đoán: viêm phổi nặng nghi do virus cúm A/H1N1 và suy hô hấp. Ngày 20/9, Viện Pasteur TPHCM trả lời kết quả dương tính với cúm A/H1N1.

Cũng trong ngày 21/9, theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Đăk Lăk, một bệnh nhân nữ 46 tuổi (thôn 6, xã Hòa An, huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk), có tiền sử bệnh tim bẩm sinh (thông liên nhĩ) đã mổ tim cách đây hai năm, tử vong sáng 20/9 với triệu chứng viêm phổi nặng và dương tính với virus cúm A/H1N1.

Thống kê của Bộ Y tế cho thấy, trong ngày 21/9, Việt Nam ghi nhận thêm 198 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 và hai ca tử vong. Như vậy, Việt Nam đã ghi nhận 7.156 trường hợp dương tính, chín ca tử vong.

Cần Thơ: Nhiều quân nhân và nhân viên y tế nhiễm cúm

Ngày 21/9, TP Cần Thơ xác định thêm bảy người nhiễm cúm A/H1N1, gồm ba chiến sỹ ở trường quân sự địa phương và bốn học sinh phổ thông. Như thế, TP Cần Thơ đã có 35 người nhiễm cúm, trong đó đáng chú ý là có hai nhân viên y tế ở Trung tâm Y tế Dự phòng TP Cần Thơ và Trung tâm Y tế Dự phòng quận Cái Răng, 16 học sinh và một giáo viên ở ba trường học phổ thông.  

Cà Mau: Thêm năm học sinh nhiễm cúm

Ngày 21/9, Cà Mau có thêm năm học sinh nhiễm cúm A/H1N1 tại ba trường học. Như vậy, tỉnh Cà Mau ghi nhận 25 ca dương tính cúm A/H1N1. 

Bình Định: Thêm ba huyện có dịch cúm

Sau khi hàng loạt trường học tại TP Quy Nhơn và toàn huyện Tây Sơn phải tạm đóng cửa vì xuất hiện các chùm ca bệnh nghi nhiễm cúm A/H1N1, đến ngày 21/9, trên địa bàn tỉnh thêm ba huyện có dịch cúm A/H1N1.  

Vĩnh Long: Hai trường học đóng cửa 

Đến ngày 21/9, Trường THPT Trần Đại Nghĩa huyện Tam Bình có 137 học sinh nghi nhiễm cúm A H1N1, trong đó, có 91 trường hợp được cách ly điều trị tại bệnh viện dã chiến bao gồm 86 học sinh, một giáo viên và bốn thân nhân học sinh.

Trường THCS Nguyễn Chí Trai, xã Trung Nghĩa (Vũng Liêm, Vĩnh Long) cũng vừa cho học sinh toàn trường nghỉ học đến hết ngày 27/9, tổ chức phun thuốc tiêu độc, sát trùng nhiều lần toàn thể khu vực trường sau khi ba học sinh dương tính với cúm A/H1N1. 

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...