Cho học sinh phơi nắng để diệt virus cúm

Cho học sinh phơi nắng để diệt virus cúm
TP - Sở Y tế TPHCM cho biết sẽ áp dụng biện pháp phòng chống cúm ở trường học bằng cách cho học sinh chơi dưới nắng. Theo bác sĩ Lê Trường Giang - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, khi phát hiện có học sinh mắc cúm thì cho học sinh ra chơi chừng 30 phút để ánh nắng mặt trời giết chết virus.

Đồng thời, tiến hành dùng hóa chất lau chùi thật kỹ tất cả những chỗ mà bàn tay thường hay vịn vào, như tay nắm cửa, lan can cầu thang...

Hôm qua 22/9, bác sĩ Nguyễn Văn Châu - GĐ Sở Y tế TPHCM cho biết, trong ngày TPHCM đã phát hiện thêm 208 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1, nâng tổng số người mắc cúm lên  3.425 trường hợp.

Theo bác sĩ Châu, hiện cúm A/H1N1 đã lây lan ra 24 quận huyện. Ngoài ra, trong ngày có bốn ổ dịch cúm mới xuất hiện tại các trường học Hoa Lư (quận 9), Ngô Tất Tố, Tiểu học Lê Văn Sĩ (Phú Nhuận) và Tiểu học Hoàng Diệu (Thủ Đức).

Cũng trong ngày hôm qua 22/9, ngoài bốn trường tiểu học và trung học có học sinh nhiễm cúm, ngành y tế ghi nhận thêm nhiều trẻ ở trường mầm non nhiễm cúm. Hai ổ dịch mới nhất được ghi nhận là Trường Tuổi Thơ 7 ở quận 3 và Trường mầm non Tuổi Hoa ở quận 8 với 10 học sinh mắc bệnh.

MỚI - NÓNG