Chưa có ca tử vong do tiêu chảy cấp nguy hiểm

Chưa có ca tử vong do tiêu chảy cấp nguy hiểm
TPO - Chiều 31/3, TS Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường (Bộ Y tế) đã khẳng định ca tử vong tại Thanh Hóa không phải do tiêu chảy cấp mà là do mắc bệnh khác.

Bộ Y tế cũng xác nhận thêm Thanh Hóa, Phú Thọ, Nam Định, Bắc Giang có bệnh nhân tiêu chảy cấp nguy hiểm nâng tổng số tỉnh thành có dịch từ đầu tháng 3 đến nay là 8 địa phương, bao gồm Hà Tây, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Phú Thọ, Bắc Giang, Nam Định.

Hiện Hà Nội là địa phương có số ca mắc đông nhất với 60 ca, trong đó 29 trường hợp xét nghiệm dương tính với phẩy khuẩn tả.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.