Chưa có phác đồ điều trị bệnh viêm phổi cấp

Chưa có phác đồ điều trị bệnh viêm phổi cấp
TP - Theo PGS.TS Nguyễn Thanh Liêm – Giám đốc Bệnh viện Nhi T.Ư, các bác sĩ vẫn chưa tìm được giải pháp tối ưu để hạn chế tỷ lệ tử vong, mặc dù virus gây bệnh đã được tìm thấy, đó là Rino virus.
Chưa có phác đồ điều trị bệnh viêm phổi cấp ảnh 1
Một bệnh nhi bị viêm phổi cấp đang điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu Viện nhi T.Ư. Ảnh: Thái Hà

Khoa Hồi sức Cấp cứu BV Nhi T.Ư đang điều trị cho 6 bệnh nhi bị viêm phổi cấp rất nặng.

Như vậy, tính từ tháng 12/2007 đến nay, BV đã tiếp nhận và điều trị cho 19 cháu bị căn bệnh này. Đáng chú ý, đã có 9 cháu bị tử vong do nhập viện quá muộn.

Bác sĩ Vũ Quý Hợp – Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp BV cho biết thêm đây là lần đầu tiên BV tiếp nhận trong cùng một thời gian ngắn nhiều bệnh nhân bị chung một loại bệnh với tỷ lệ tử vong cao, khoảng gần 50%.

Đặc biệt, tất cả bệnh đến từ các trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi tại Đông Anh (Hà Nội), Bắc Giang, Bắc Ninh và Hà Tây. Trong đó bệnh nhi đến từ Trung tâm Bảo trợ xã hội 1 Đông Anh (Hà Nội) đông nhất với hơn 10 cháu.

Phần lớn bệnh nhân dưới 12 tháng tuổi, nhập viện trong trạng thái suy hô hấp nặng, hai phổi mờ trắng, các biện pháp điều trị đều ít mang lại hiệu quả. Đến nay mới chỉ có 4 bệnh nhi được điều trị khỏi bệnh.

PGS.TS Nguyễn Thanh Liêm – Giám đốc BV cho biết các bác sĩ vẫn chưa tìm được giải pháp tối ưu để hạn chế tỷ lệ tử vong, mặc dù virus gây bệnh đã được tìm thấy, đó là Rino virus.

Đây là loại virus gây bệnh cảm cúm trên người, lây qua đường hô hấp như các bệnh viêm đường hô hấp thông thường khác. Các bác sĩ đã áp dụng các biện pháp điều trị từ đơn giản đến phức tạp nhưng hầu như không đem lại hiệu quả.

Theo nhận định ban đầu của các bác sĩ, đợt rét vừa qua có thể là một trong những nguyên nhân khiến cho Rino virus gây ra bệnh cảnh lâm sàng nặng cho các cháu.

Cho đến nay, chưa ghi nhận ca bệnh nào tại các gia đình, tất cả đều tập trung ở nhóm trẻ sống chung trong trại trẻ mồ côi. Được biết, trước Tết Nguyên đán, bác sĩ BV Nhi T.Ư đã trực tiếp xuống trại trẻ mồ côi ở Đông Anh (Hà Nội) để kiểm tra sức khỏe các cháu. Kết quả có đến gần 80% trẻ có biểu hiện của bệnh. Đây được coi là một ổ dịch nhỏ để tìm hiểu nguyên nhân và giải pháp.

Tuy nhiên đến nay, căn bệnh này vẫn chưa tìm được lời lý giải thấu đáo về nguyên nhân nào khiến Rino virus lại gây bệnh nặng trên trẻ nhỏ. Trong những năm vừa qua, BV Nhi T.Ư thường xuyên tiếp nhận rất nhiều trẻ bị viêm phổi do vi khuẩn, virus nhưng lại chưa có một nghiên cứu sâu nào về Rino virus.

Dự kiến cuối tuần này, BV sẽ có một cuộc hội chẩn trực tiếp với BV Quốc tế Nhi khoa Nhật Bản qua hệ thống Internet để tìm ra hướng điều trị tối ưu nhất.

Giữ ấm, đảm bảo dinh dưỡng để phòng bệnh

Để hạn chế tối đa số trẻ bị nhiễm Rino virus, BV Nhi đã hướng dẫn cán bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội 1 kiến thức phòng chống bệnh cho trẻ nhỏ. Đồng thời, Trung tâm này đã lắp đặt thêm cửa kính phòng chống rét cho các cháu.

Bên cạnh đó Trung tâm bố trí lại 3 cháu một phòng thay vì 5 hoặc 7 cháu một phòng như trước. Bác sĩ Hợp khuyên các bậc phụ huynh khi thấy trẻ có biểu hiện như sốt, ho, viêm đường hô hấp nên đưa con đi khám bác sĩ, không nên tự ý điều trị tại nhà.

Nếu để bệnh tiến triển nặng thành viêm phổi mới đến BV điều trị thì nguy cơ bệnh tiến triển xấu đi rất lớn, khả năng tử vong cao nếu nhiễm phải Rino virus trong thời điểm hiện tại.

Biện pháp phòng bệnh tốt nhất là giữ ấm, đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ trong thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài như hiện nay. Khi biết trong môi trường sống xung quanh có người bị nhiễm bệnh cần cách ly người bệnh, tránh khả năng lây lan virus. 

Anh Phạm Việt Hùng – Phòng sinh học phân tử (BV Nhi T.Ư) cho biết: Rino virus không phải là virus mới được tìm thấy, trái lại nó rất phổ biến trên thế giới. Theo nghiên cứu ở Mỹ, trẻ em có thể mắc Rino virus 1,2 lần/năm và người lớn là 0,75 lần/năm.

Theo các nhà khoa học, Rino virus chiếm trên 20% các ca cảm lạnh và từ 1-5% các ca viêm phổi ở trẻ em. Tuy nhiên, nó không phải là virus gây độc lực mạnh và không được xếp vào nhóm virus có thể gây tử vong nhanh chóng.

Theo GS Hoàng Thủy Long, chuyên gia đầu ngành về vệ sinh dịch tễ, về cấp độ nguy hiểm, Rino virus chỉ được xếp vào loại bình thường. Nó chưa bao giờ thuộc nhóm các bệnh nguy hiểm như cúm, chân tay miệng, SARS... Nó chỉ lây trong từng khu vực, chẳng hạn trong một trại trẻ, chứ không lan tràn thành đại dịch được.

Mặt khác, những trẻ nhiễm virus này nếu thể trạng tốt, được chăm sóc hợp lý, điều trị kịp thời thì ít khả năng gặp nguy hiểm. Do đó, các phụ huynh không nên quá sợ hãi.

MỚI - NÓNG