Có cần thiết phải tiêm phòng?

Có cần thiết phải tiêm phòng?
Có cần thiết phải tiêm phòng? Nên tiêm phòng những bệnh gì? Vì sao có tai biến sau khi tiêm? Dược sĩ Đỗ Tường Phước - giám đốc khoa học Công ty Sanofi Pasteur VN cho biết:

Việc chích ngừa các bệnh trong chương trình tiêm chủng mở rộng đã được Bộ Y tế triển khai đến tận các trạm y tế phường xã. Sau khi trẻ sinh, phụ huynh đưa trẻ đến các trạm y tế phường để chích ngừa miễn phí.

Đối với những bệnh chưa nằm trong chương trình, có thể đến Viện Pasteur TP.HCM, Trung tâm Y tế dự phòng TP, Bệnh viện Nhi Đồng 1 và 2, 24 đội y tế dự phòng quận huyện và một số bệnh viện sản, bệnh viện tư nhân được phép chích ngừa của Sở Y tế TP.HCM.

* Nhà sản xuất thường khuyến cáo rằng có một tỉ lệ nhỏ sau chích ngừa có thể bị tai biến do tác dụng phụ của thuốc gây ra. Vì sao có tác dụng phụ này, và khi xảy ra có thể nguy hiểm đến tính mạng?

- Việc tiêm chủng văcxin là đưa vào cơ thể người một kháng nguyên (protein) về một loại bệnh nhằm để cơ thể của người được tiêm ngừa tạo ra kháng thể chống lại bệnh đó. Việc đưa một protein lạ vào cơ thể thường cơ thể sẽ chống lại. Phản ứng dễ gặp sau chích là sốt, đau, đỏ, sưng nơi tiêm. Đây là phản ứng phụ gần như loại văcxin nào cũng có.

Có khi có thêm nổi hạch, tiêu chảy, dị ứng (mẩn đỏ da, ngứa), môi tím tái. Tuy nhiên, phản ứng nhiều hay ít, nặng hay nhẹ còn tùy thuộc cơ địa, sức đề kháng của mỗi người. Những phản ứng này thường không gây nguy hiểm đến tính mạng.

Nếu chỉ là phản ứng thông thường, sốt nhẹ, nổi hồng ban khu trú nơi chích... chỉ cần theo dõi ở nhà, uống thuốc hạ sốt, giảm đau. Trường hợp có sốt cao, uống thuốc hạ sốt mà không hạ được, nơi chích sưng to, tím tái môi, đầu chi, nổi đỏ da nhiều... nên đến bệnh viện khám để được theo dõi, điều trị.

* Kỹ thuật tiêm sai, không đảm bảo vô trùng có thể gây tai biến cho người chích ngừa không, thưa ông?

- Việc chích ngừa phải đảm bảo đúng kỹ thuật, phải vô trùng tuyệt đối. Trước khi chích thông thường phải làm cho văcxin “nguội” bằng nhiệt độ bình thường. Không lấy văcxin còn đang ở nhiệt độ 20C đem ra chích liền. Đồng thời phải lắc trộn thật đều mới lấy ra tiêm.

Khi chích, tuyệt đối không được tiêm vô mạch máu, tránh tiêm vô hạch bạch huyết vì có thể gây ra phản ứng phụ khác như sưng, viêm chỗ chích. Khi chích phải lấy bông gòn có alcohol để sát trùng ngoài da, đợi alcohol bay hơi rồi mới chích. Chích xong dùng bông gòn sạch vô trùng đắp lên. Không được lấy bông gòn có alcohol đắp lên vết chích vì có thể giết chết virus hoặc vi khuẩn tạo ra kháng thể.

* Xin cảm ơn ông.

Theo Lê Thanh Hà

MỚI - NÓNG