Đa số bệnh nhân cúm mắc cúm A/H1N1

Đa số bệnh nhân cúm mắc cúm A/H1N1
TP - Từ 9 - 15/9, thống kê cho thấy 70 phần trăm số bệnh nhân dương tính với cúm A/H1N1 trong tổng số bệnh nhân mắc cúm.
Đa số bệnh nhân cúm mắc cúm A/H1N1 ảnh 1

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống Dịch cúm A/H1N1, Cục Y tế Dự phòng và Môi trường (Bộ Y tế) cho biết, từ ngày 9 đến 15/9, cả nước ghi nhận 1.104 ca mắc cúm A/H1N1 mới, tăng hơn 6,3 phần trăm so với tuần trước đó.

Thống kê của Tổ chức Y tế thế giới khoảng 60 phần trăm số ca trong tổng số các ca mắc cúm trên thế giới dương tính với cúm A/H1N1. Đặc biệt có nơi như Hoa Kỳ, 100 phần trăm các ca cúm là cúm A/H1N1.

Tuy nhiên đến thời điểm này, các chuyên gia y tế thế giới vẫn khẳng định hầu hết các ca cúm đều ở thể nhẹ, tự khỏi. 

TS Nguyễn Trần Hiển - Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư - thông báo hiện nay chủng virus cúm A/H1N1 chưa bị biến đổi và tương đối đồng nhất trên toàn thế giới. Thông báo mới nhất cho thấy khoảng 21 ca bệnh cúm A/H1N1 tại 12 quốc gia kháng thuốc tamiflu.

Mặc dù vậy, các chuyên gia y tế thế giới cũng nhận định con số này chiếm tỷ lệ rất nhỏ và tamiflu vẫn được đánh giá là nhạy cảm với cúm A/H1N1.

Theo chương trình giám sát dịch thế giới đánh giá, dịch cúm A/H1N1 ở Việt Nam hiện vẫn ở giai đoạn lây lan trong cộng đồng ở mức hạn chế chứ chưa thực sự lây lan mạnh.

TS Trịnh Quân Huấn - Thứ trưởng Bộ Y tế nhận định nhiều khả năng giai đoạn đỉnh dịch cúm A/H1N1 tại Việt Nam sẽ xuất hiện vào cuối năm 2009 và đầu năm 2010.

TS Huấn cho hay tỷ lệ bệnh nhân dương tính với cúm A/H1N1 gia tăng nhưng không phải điều trị tại cơ sở y tế là do số người dân bắt đầu có miễn dịch tự nhiên đối với virus cúm A/H1N1 tăng lên.

TT - Huế: Thêm hai trường học có học sinh nhiễm cúm A/H1N1

Tin từ Trung tâm Y tế thành phố Huế cho biết, đến chiều 16/9, thêm hai cơ sở giáo dục tại Huế có học sinh mắc cúm A/H1N1 là Trường THPT Nguyễn Trường Tộ và Tiểu học Vĩnh Ninh, mỗi đơn vị một trường hợp.

Lãnh đạo Trường THPT Nguyễn Trường Tộ cho toàn bộ học sinh lớp 11B9, nơi có trường hợp mắc cúm A/H1N1 nghỉ học. Trường tiểu học Lê Lợi (thành phố Huế) cũng xuất hiện tình trạng nhiều học sinh bị sốt cao đang được cơ quan y tế theo dõi, lấy mẫu gửi đi xét nghiệm. Đến chiều 16/9, tại TT - Huế đã ghi nhận tám trường phổ thông và cao đẳng có học sinh mắc cúm A/H1N1.

Đà Nẵng: Ổ dịch đầu tiên trong trường học

Ba học sinh của trường THCS Phan Đình Phùng (quận Hải Châu), TP Đà Nẵng) có kết quả dương tính với cúm A/H1N1, nâng tổng số học sinh nhiễm cúm trên địa bàn lên năm trường hợp. Tính chung thành phố đã có 36 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1.

Sáng qua, Sở Y tế Đà Nẵng quyết định mở thêm một cơ sở thu dung điều trị cúm A/H1N1 tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê, gần với Trường THCS Phan Đình Phùng. Cùng với Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện C Đà Nẵng, đây là cơ sở cách ly điều trị thứ 3 của thành phố.

TPHCM: Ổ dịch ở trường tiểu học

Ổ dịch cúm A/H1N1vừa xuất hiện tại trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai ở quận 12 làm 30 em ở trường này nhiễm bệnh vào hôm qua 16/9. Theo bác sĩ Nguyễn Văn Châu - GĐ Sở Y tế TPHCM, số học sinh trên đang được cách ly và điều trị tích cực tại bệnh viện và không ảnh hưởng gì đến công tác giảng dạy trong trường.

Theo bác sĩ Châu, để hạn chế đóng cửa trường học, ngành y tế thí điểm thành công mô hình dạy học trong lúc trường có cúm. Theo đó, ngoài việc tăng cường công tác truyền thông, cải thiện điều kiện sinh hoạt và vệ sinh môi trường thì tất cả các trường đều hạn chế tập trung học sinh. Đến nay đã có gần 40 trường học ở TPHCM có ổ dịch. Hiện ngành y tế đang tiếp tục theo dõi 10 ổ dịch trong trường học.

Cà Mau: Lây cúm cho cả nhà

Một bệnh nhân ở Cà Mau dương tính với cúm A/H1N1 đi công tác từ Hà Nội về gây nhiễm cho gia đình tại phường 8 (TP Cà Mau).

Ngày 16/9/2009, bác sĩ Nguyễn Thanh Dân, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Cà Mau cho biết, dịch cúm A/H1N1 bùng phát, có hơn 10 ca dương tính và hơn 100 người có triệu chứng nhiễm trong 10 ngày qua. Các phòng cách ly, thuốc men, cán bộ điều trị hỗ trợ cho các địa phương xuất hiện ổ dịch.

Ổ dịch cúm A/H1N1 bùng phát tại Trường THCS Khai Long, xã Đất Mũi (Ngọc Hiển) có hai học sinh dương tính, nghi nhiễm chín học sinh và năm giáo viên. Hiện nay, Trường THCS Khai Long thành bệnh viện dã chiến để điều trị tập trung cho học sinh, giáo viên nghi nhiễm và theo dõi diễn biến của 172 học sinh tại đây.

Cũng trong thời gian này, dịch cúm A/H1N1 bùng phát tại Cụm công nghiệp khí - điện - đạm Cà Mau và Xí nghiệp Ngọc Sinh thuộc xã Khánh An (U Minh). Bác sĩ Nguyễn Thanh Dân cho biết, những mẫu bệnh phẩm sẽ có kết quả trong ngày mai và đề nghị Xí nghiệp Ngọc Sinh quản lý lao động để phòng chống dịch.

Trà Vinh: Bệnh viện dã chiến quá tải

Ngày 16/9, bác sĩ Sơn Sóc Kha, Giám đốc Bệnh viện dã chiến tại Trường THPT Phạm Thái Bường (thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) cho biết bệnh viện hiện đang quá tải.

Bệnh viện này được lập từ sáu phòng học ban đầu dùng để cách ly theo dõi 20 học sinh có biểu hiện cúm và số lượng học sinh có triệu chứng nghi nhiễm ngày càng tăng. Trường này xuất hiện ca nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên vào ngày 9/9, đến nay đã có 17 ca dương tính đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Nhà trường đã đóng cửa từ ngày 11/9 nên khả năng lây lan ra ngoài cộng đồng rất lớn.

Quảng Ninh: 394 ca mắc và nghi mắc cúm

Hôm qua, Sở Y tế Quảng Ninh cho biết, đến ngày 15/9, tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 11 ca nhiễm cúm A/H1N1.

Đặc biệt, cúm A/H1N1 đã đồng loạt tấn công nhiều điểm trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh với 93 ca nhiễm, nghi nhiễm tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Hải Hà (Quảng Ninh), 120 trường hợp tại Trường THCS Kim Đồng, TP Hạ Long, 38 trường hợp tại trường THCS Trọng Điểm, TP Hạ Long, 64 người mắc tại Trường THPT Hòn Gai, TP Hạ Long và 30 ca bệnh tại Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc, TP Hạ Long (Quảng Ninh).

Cho tới chiều cùng ngày, đã xác định 394 trường hợp mắc và nghi mắc cúm A/H1N1. Hiện, vẫn còn 138 bệnh nhân phải cách ly, 13 bệnh nhân điều trị trong bệnh viện. Các học sinh nghi nhiễm cúm được nghỉ tại nhà đều được lên danh sách để theo dõi.

MỚI - NÓNG