Đỉa rừng sống lâu ngày trong thanh quản

Đỉa rừng sống lâu ngày trong thanh quản
Ngày 13-12, khoa tai - mũi - họng Bệnh viện Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) tiếp nhận hai bệnh nhân trong tình trạng ho nhiều, khạc ra máu tươi và khó thở. Qua thăm khám phát hiện thanh quản của cả hai đều có dị vật sống.

Đỉa rừng sống lâu ngày trong thanh quản

> Gắp con đỉa dài 15 cm từ phổi
> Thanh Hóa : Đỉa sống hơn 2 tháng trong phổi bé gái

Ngày 13-12, khoa tai - mũi - họng Bệnh viện Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) tiếp nhận hai bệnh nhân trong tình trạng ho nhiều, khạc ra máu tươi và khó thở. Qua thăm khám phát hiện thanh quản của cả hai đều có dị vật sống.

Bác sĩ Nguyễn Văn Phong, trưởng khoa, cho biết, bằng thủ thuật nội soi, đã lấy ra từ thanh quản những bệnh nhân trên hai con đỉa dài khoảng 4cm, sống lâu ngày trong đó.

Đây là loại đỉa rừng, thường sống ở khe, suối; chui vào họng, khoang mũi và sống ký sinh ở thanh quản, khí quản, phế quản. Chúng hút máu, lớn rất nhanh, gây các triệu chứng giống bệnh hô hấp.

Cả hai bệnh nhân cho biết, trước đó, có đi rừng và nhiều lần uống nước khe suối không qua đun nấu.

Theo L.Giang
Tuổi Trẻ

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.