Đọc sách có thể giúp trẻ béo phì giảm cân

Đọc sách có thể giúp trẻ béo phì giảm cân
Đọc những cuốn sách có những nội dung viết về lối sống khỏe mạnh và hướng dẫn giảm cân có thể giúp trẻ bị béo phì giảm  trọng lượng.
Đọc sách có thể giúp trẻ béo phì giảm cân ảnh 1

Đó là kết quả nghiên cứu của Trường Y thuộc Đại học Duke, bang Bắc Carolina, Mỹ.

Các nhà nghiên cứu tiến hành một thử nghiệm với 31 thiếu niên mắc bệnh béo phì đăng ký tham dự Chương trình lối sống lành mạnh tại bệnh viện của Đại học Duke - một chương trình giảm cân toàn diện.

Những đứa trẻ này được hướng dẫn đọc cuốn sách Lake Rescue - một cuốn tiểu thuyết phù hợp với lứa tuổi, trong đó nhân vật chính là một cô gái bị béo phì thường tỏ ra không hài lòng với kích cỡ cơ thể mình.

Trong khi đó, các nhà nghiên cứu cũng cho 33 trẻ khác cũng bị béo phì đọc cuốn Charlotte in Paris - một cuốn tiểu thuyết dành cho trẻ em mà nhân vật chính không bị béo phì, đồng thời để cho 17 trẻ khác không đọc gì.

Sau khoảng 1 năm nghiên cứu, kết quả cho thấy chỉ số khối cơ thể (BMI) của nhóm trẻ đọc cuốn Lake Rescue đã giảm khoảng 71%. Theo các tác giả công trình nghiên cứu, thì đọc sách có thể giúp trẻ bị béo phì không tăng cân khi chúng lớn lên hay thậm chí là giảm cân.

Tuy nhiên, ông David Katz, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu phòng ngừa y học thuộc Đại học Yale, bang Connecticut, cho rằng việc đưa các thông điệp về việc quản lý trọng lượng cơ thể vào trong các cuốn sách là một "ý tưởng hay" nhưng cần phải có thêm nhiều nghiên cứu hơn nữa để khẳng định tính đúng đắn của nó.

Các con số thống kê của liên bang cho thấy có khoảng 16% số trẻ em Mỹ ở độ tuổi từ 6-19 bị quá cân hay mắc bệnh béo phì.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.