Đồng hồ báo thức thông minh

Đồng hồ báo thức thông minh
Tiếng đồng hồ báo thức là âm thanh không ai muốn nghe mỗi sáng, vì gần sáng dường như là lúc ngủ ngon nhất. Nhưng dù sao thì sau khi chuông kêu vẫn phải vùng dậy.

Nhưng đồng hồ báo thức vang lên, phải dậy thôi và bị đánh thức đột ngột trong lúc còn ngủ say, sau đó người vẫn ngật ngừ, ước gì còn nướng thêm được ít lâu nữa dậy sẽ tỉnh táo hơn.

Chuyện này xảy ra đối với hầu hết trong chúng ta nhưng một sinh viên khoa tâm lý là cô Samee McDannel không chịu thua.

Hơn ai hết cô biết rằng có nhiều trạng thái ngủ. Thế là cô nghĩ tại sao không tìm cách chế một cái đồng hồ báo thức có thể biết được lúc nào thì đánh thức ta dậy để không bị ngái ngủ nữa.

Vậy là Cty nghiên cứu về giấc ngủ Axon ra đời và bắt đầu thiết kế loại đồng hồ báo thức thông minh.

Phát ngôn viên của Axon Sleep Research là Eric Shashua nói: "Ý tưởng đằng sau đồng hồ báo thức thông minh này là dựa trên nguyên tắc: khi ngủ, người ta trải qua nhiều trạng thái từ chỉ mơ màng, ngủ say và lúc nằm mơ.

Vấn đề là làm sao đánh thức người ta dậy vào lúc nào mà người ta tỉnh nhất, thay vì cứ đúng giờ đã đặt thì cứ reo lên ầm ỹ, bất kể người ta có đang ngủ say hay không".

Trước khi đi ngủ ta phải đeo một cái băng trên đầu để máy có thể theo dõi hoạt động của não trong lúc ngủ. Nhận được thông tin đó máy sẽ báo cho đồng hồ khi nào thì đánh thức ta dậy.

Ông Eric Shashua cho biết: "Chúng tôi chế tạo làm sao để người ta đặt đồng hồ báo thức như bình thường ta vẫn làm trước khi đi ngủ. Nếu muốn dậy lúc 7 giờ sáng thì để 7 giờ sáng.

Nhưng với thông tin có được nhờ theo dõi hoạt động của não trong lúc ngủ, chúng tôi có thể biết được trong khoảng 20 phút trước 7 giờ, lúc nào là nên đánh thức bạn dậy".

Thường là bạn sẽ dậy sớm từ 5 - 10 phút, nhưng dậy rồi là khỏe khoắn và hăng hái bước vào một ngày mới.

Nhưng trong cộng đồng khoa học có người bán tín bán nghi về công hiệu của nó. GS Jim Horne - Giám đốc Phòng thí nghiệm về giấc ngủ Loughborough, miền Trung nước Anh - nói:

"Vấn đề là làm sao biết được tình trạng của một người sẽ như thế nào nếu bị đánh thức trong lúc ngủ say, hoặc trong lúc chỉ đang mơ màng. Câu trả lời có lẽ là không nhiều, vì vậy có lẽ không thể tin tưởng ở đồng hồ báo thức thông minh".

Tin tưởng hay không, không cần biết, cty Axon đang tiếp tục hoàn chỉnh sản phẩm của họ và hy vọng sẽ tung ra thị trường trong năm tới. Sự sống còn của nó dĩ nhiên là tùy ở sự hưởng ứng của người tiêu dùng như thế nào.

MỚI - NÓNG