Hà Nội bước đầu khống chế được dịch tiêu chảy cấp

Hà Nội bước đầu khống chế được dịch tiêu chảy cấp
Giám đốc TT truyền thông Sở Y tế Hà Nội cho biết: Từ 11/11 đến nay, số bệnh nhân nhập viện do tiêu chảy cấp đã giảm hẳn và không có trường hợp nào dương tính với phẩy khuẩn tả. Bước đầu dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm đã được khống chế trên địa bàn Hà Nội.

Tính đến nay, trong số 650 bệnh nhân tiêu chảy cấp ở Hà Nội đã có 562 người được ra viện, trong đó có 102/106 bệnh nhân dương tính với phẩy khuẩn tả được điều trị khỏi và đã xuất viện.

Tuy vậy, Ban chỉ đạo Vệ sinh An toàn thực phẩm thành phố vẫn duy trì thường xuyên việc thanh, kiểm tra kinh doanh thực phẩm tại một số tuyến phố và các chợ trên địa bàn, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Qua kiểm tra, đoàn đã kiến nghị quận Tây Hồ và quận Thanh Xuân tạm thời đình chỉ 8 quầy hàng kinh doanh thức ăn chín ở chợ Bưởi, chợ Khương Trung do vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, để những quầy hàng bán thức ăn chín bên cạnh hàng bán thịt lợn sống, tạo nguy cơ lây nhiễm cao.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...