Hà Nội: Nguy cơ cúm A/H1N1 bùng phát vào cuối năm

Hà Nội: Nguy cơ cúm A/H1N1 bùng phát vào cuối năm
Dịch cúm A/H1N1 ở Hà Nội ngày càng phức tạp hơn do đã xuất hiện những chùm ca bệnh và dịch đã lan ra cộng đồng, trong đó nhiều trường hợp không xác định được yếu tố dịch tễ. Dự báo, dịch có nguy cơ bùng phát với số người mắc lớn nhất vào mùa thu đông năm nay.

Ngày 1/9, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết: kể từ trường hợp phát hiện cúm A/H1N1 đầu tiên vào ngày 10/6, đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có 334 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 tại 97 xã, phường và 16 quận huyện. Hiện chưa có trường hợp nào tử vong, 275 trường hợp đã ra viện, 59 trường hợp còn lại đang được điều trị. 

Với tình hình thực tế dịch bệnh cúm A/H1N1 có nhiều thay đổi, Hà Nội tiếp tục giám sát chùm ca bệnh, ưu tiên xét nghiệm phát hiện cúm A/H1N1 cho các trường hợp nghi cúm H1N1 ở những ổ dịch mới, người già trên 65 tuổi, người mắc bệnh mãn tính, trẻ em và phụ nữ có thai.

Những trường hợp có triệu chứng lâm sàng điển hình nghi cúm A/H1N1, có chỉ định của bác sĩ sẽ được điều trị ngay theo phác đồ, không cần phải xét nghiệm. Đối với các trường học, công sở, nơi công cộng, nếu phát hiện có bệnh nhân cúm A/H1N sẽ tiến hành cách ly và chuyển tới bệnh viện theo dõi, điều trị.

Hiện Hà Nội đang tiếp tục triển khai giám sát, phát hiện dịch bệnh, trong đó tập trung phòng chống dịch trong trường học, công sở và các đơn vị lực lượng vũ trang. Tính đến ngày 30/8, các bệnh viện tuyến thành phố đã khám sàng lọc cho hàng nghìn bệnh nhân nghi cúm A/H1N1, qua đó phát hiện 96 ca dương tính với cúm A/H1N1, các trường hợp này được điều trị kịp thời không có tử vong.

Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế cũng giám sát được 500.000 lượt hành khách nhập cảnh qua sân bay quốc tế Nội Bài, phát hiện 200 người bị sốt, đã cách ly và đưa tới bệnh viện theo dõi, điều trị. Công tác giám sát, xử lý dịch cũng được triển khai tại cộng đồng và cơ sở y tế với hàng nghìn lượt người người tiếp xúc với bệnh nhân, theo dõi sức khỏe cho hàng trăm lượt bệnh nhân nghi cúm A/H1N1, xử lý kịp thời, triệt để các ổ dịch cúm.

Ngoài số giường bệnh bố trí tại các bệnh viện, Sở Y tế phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô đã có phương án sử dụng doanh trại của Sư đoàn 301 làm bệnh viện dã chiến, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân...

MỚI - NÓNG