Hà Nội: Phở formol tái xuất

Hà Nội: Phở formol tái xuất
TP - Ngày 30/9, đoàn thanh tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm do Sở Y tế Hà Nội chủ trì đã phát hiện formol trong bánh phở bán tại một hàng phía ngoài cổng sau chợ Hôm.
Hà Nội: Phở formol tái xuất ảnh 1
Mẫu bánh phở có chứa formol

Đó là hàng của chị Đinh Thị Thanh Mai, trú tại 25 Thi Sách. Chị Mai cho biết lấy hàng của cơ sở sản xuất bánh phở Cồ Như Nguyệt và trình ra giấy cam kết vệ sinh an toàn mặt hàng bánh phở của cơ sở này.

Tuy nhiên đó chỉ là một tờ giấy photo rách nát đã hết hạn (được cấp từ năm 2003).

Kiểm tra hai hàng bán bánh phở nữa phía ngoài chợ Hôm đều không phát hiện formol, trong đó một hàng cũng cho biết lấy của cơ sở sản xuất Cồ Như Nguyệt.

Đoàn thanh tra đã tới ngay cơ sở Cồ Như Nguyệt tại địa chỉ 35 ngách 66 ngõ Hoà Bình 7, phường Minh Khai. Test thử nhanh cho thấy không phát hiện formol trong bánh phở.

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết, có thể hàng bán bánh phở của chị Mai đã lấy hàng trôi nổi nhưng lại khai lấy tại cơ sở Cồ Như Nguyệt.

2,6kg bánh phở chứa formol của hàng này đã bị tịch thu, đồng thời giao cho công an phường tiếp tục điều tra, giám sát và không cho tiếp tục kinh doanh bánh phở. 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.