Hà Tây : Phát hiện nước mương có phẩy khuẩn tả

Hà Tây : Phát hiện nước mương có phẩy khuẩn tả
PGS.TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương vừa cho biết : Xét nghiệm mẫu nước ở mương của xã Đức Giang (huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây) đã phát hiện thấy phẩy khuẩn tả, trước nhà của một bệnh nhân bị dương tính với phẩy khuẩn tả.

Bộ Y tế cùng với Sở Y tế Hà Tây cần triển khai các biện pháp cấp bách khoanh vùng xử lý nguồn nước bằng Cloramin B. Nếu làm không tốt nguồn dịch bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm tiếp tục lây lan ra cộng đồng...

Chiều 16/11 tại cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo phòng chống dịch tiêu chảy cấp tại Bộ Y tế, PGS.TS Vũ Sinh Nam, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Việt Nam cho biết: Trong hai ngày qua có thêm 54 trường hợp mắc tiêu chảy cấp, trong đó có 8 trường hợp dương tính với phẩy khuẩn tả.

Như vậy, cộng dồn các trường hợp mắc tiêu chảy cấp từ đầu đợt dịch đến nay là 1880 trường hợp, trong đó có 240 trường hợp dương tính với phẩy khuẩn tả và không có tử vong.

Một số tỉnh nhiều ngày không có người mắc mới là Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Nam Định, Hưng Yên... Theo báo cáo của các Viện Pasteur Nha Trang, thành phố Hồ Chí Minh và Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên không ghi nhận có trường hợp mắc tiêu chảy cấp nguy hiểm tại các tỉnh, thành phố trong khu vực.

PGS.TS Nguyễn Trần Hiển cho biết: Thanh Hoá thêm 15 bệnh nhân bị tiêu chảy cấp; Hải Phòng thêm 18 bệnh nhân tiêu chảy cấp; họ ở nhiều huyện khác nhau, báo động dịch vẫn lây lan...

PGS.TS Trịnh Quân Huấn, Thứ trưởrng Bộ Y tế đã chỉ đạo các đoàn của Bộ Y tế tiếp tục đi kiểm tra lại Hà Tây, xử lý triệt để ổ dịch, cương quyết không để dịch lại bùng phát trở lại. Hà Nội vẫn phải tiếp tục xử lý ổ dịch.

Kiên quyết thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh thực phẩm của những nhà hàng không đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, vì Hà Nội cả 14 quận, huyện đợt dịch vừa qua đều có bệnh nhân dương tính với phẩy khuẩn tả nhập viện.

Thứ trưởng Trịnh Quân Huấn yêu cầu cung cấp hoá chất Cloramin B cho Viện các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai để xử lý triệt để bể phốt của bệnh viện - nơi mầm bệnh có thể sống trong phân ẩm 2 đến 3 tháng, cần phải diệt ngay mầm bệnh trước khi ra khỏi bể phốt.

Mặc dù dịch tiêu chảy cấp đã giảm mạnh, đáng chú ý là một số tỉnh đã kiểm soát được tình hình của dịch bệnh, nhưng khả năng dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm lây lan ra các tỉnh bị lũ lụt ở miền Trung và miền Nam là rất lớn.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.