Hai ca tử vong nghi nhiễm H5N1

Hai ca tử vong nghi nhiễm H5N1
Các yếu tố dịch tễ cho thấy bệnh nhân B.V.Q không tiếp xúc, không ăn thịt gia cầm bệnh, chết mà chỉ ăn món... vịt nấu cháo (có dấu kiểm định của thú y).
Hai ca tử vong nghi nhiễm H5N1 ảnh 1

Cách ly, điều trị bệnh nhân cúm A/H5N1 tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới, TP.HCM (ảnh: Thanh Tùng)

Bệnh nhân M.V.C, 35 tuổi, ngụ ở ấp Thanh Nguyên, xã Thịnh Hưng, H.Giồng Riềng (Kiên Giang) nhập Bệnh viện Giồng Riềng ngày 28/7 trong tình trạng khó thở, viêm họng, rối loạn tri giác.

Sau vài ngày điều trị không thuyên giảm, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang và tại đây, các hoạt động điều trị vẫn không có tiến triển hiệu quả, các phim chụp X-quang cho thấy phổi bị mờ đi nhanh chóng, suy thận dần dần...

Vài ngày trước, bệnh nhân đã bắt một con vịt ngoài đồng về trực tiếp làm cho cả nhà ăn, tuy nhiên chỉ có một mình C. bị nhiễm bệnh.

Xét nghiệm của Viện Pasteur TP.HCM cho thấy âm tính với virus H5N1, và chẩn đoán là hội chứng suy đa phủ tạng nhưng vẫn chưa biết đích xác là bệnh gì. Bệnh nhân C. đã chết vào ngày 8/8.

B.V.Q, sinh năm 1951, nhập Bệnh viện Hậu Giang ngày 3/8 trong tình trạng khó thở, suy hô hấp. Các yếu tố dịch tễ cho thấy bệnh nhân không tiếp xúc, không ăn thịt gia cầm bệnh, chết mà chỉ ăn món... vịt nấu cháo (có dấu kiểm định của thú y).

Sau khi thấy tình hình nguy cấp, Bệnh viện Hậu Giang đã chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện bệnh Nhiệt đới (TP.HCM). Tuy nhiên, bệnh nhân đã tử vong vào ngày 6/8, hình chụp X-quang cho thấy phổi bị mờ hết một bên. Các xét nghiệm vẫn đang tiếp tục để xác định nguyên nhân tử vong có phải do virus H5N1 hay không.

Theo Viện trưởng Viện Pasteur Nguyễn Thị Kim Tiến, tình hình bệnh cúm H5N1 trên người đang diễn biến phức tạp, đến ngày 14/8 thế giới đã có 10 nước có người bệnh và chết vì virus H5N1 với tổng số 236 người mắc và 138 người chết.

Tại Việt Nam, dù là quốc gia duy nhất chưa có bệnh nhân H5N1 mới từ đầu tháng 1 đến nay, nhưng lại là nước có số người nhiễm bệnh cao nhất với 93 người mắc bệnh và 42 người chết ở các năm trước.

Tổ chức Y tế thế giới nhận định Việt Nam sẽ là ổ dịch lan truyền bệnh cúm A nghiêm trọng nhất nếu không có biện pháp phòng chống hiệu quả.

Dịch sẽ trở lại trong mùa đông

"Chưa bao giờ tôi thấy đích thân Thủ tướng Chính phủ ký liên tiếp 2 công điện khẩn cấp chỉ trong vòng vài ngày vừa qua gửi lãnh đạo các địa phương khi đối phó với dịch CGC và cúm A ở người trong tình hình hiện nay.

Khi nước ta đang bị dịch cúm bao vây thì nguy cơ bùng phát dịch trở lại là rất lớn! Lo lắng nhất hiện nay là tình hình buôn lậu gia cầm vào Việt Nam vẫn còn tiếp diễn, nếu không khống chế được thì một điều chắc chắn là dịch sẽ xảy ra trong mùa đông tới" - Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn nói.

Theo kết quả giám sát virus và huyết thanh đàn gia cầm trong khuôn khổ dự án World Bank của Trung tâm Thú y vùng TP.HCM, đã có  kết quả xét nghiệm dương tính với virus cúm H5 trên một đàn thủy cầm 50 con ở Bến Tre và đã khẳng định đó là virus H5N1. Chi cục Thú y Bến Tre đã tổ chức tiêu hủy theo quy định.

Theo Quang Thuần - Thanh Tùng
Thanh Niên

"Hệ thống giám sát dịch bệnh trên người khi phát hiện ca bệnh từ tuyến xã lên tuyến huyện và thành phố là tương đối tốt. Tuy nhiên phòng chống dịch như thế vẫn còn thụ động vì khi ca bệnh đã xảy ra rồi chúng ta mới phát hiện rồi báo cáo, xử lý.

 Các lực lượng y tế và thú y phải chủ động phối hợp hơn để có thông tin về dịch xảy ra trên gia cầm trước khi xảy ra trên người. Nếu chúng ta khống chế không cho dịch xảy ra trên gia cầm thì chắc chắn không có xảy ra ở người. Chúng tôi muốn thú y phải phát hiện ngay từ những dấu hiệu bệnh trên gia cầm để có thể dập tắt lây lan ngay từ đầu" -  bà Nguyễn Thị Kim Tiến - Viện trưởng Viện Pasteur

MỚI - NÓNG