HN ra quân thu hồi nước tương nhiễm chất gây ung thư

HN ra quân thu hồi nước tương nhiễm chất gây ung thư
TP - Cuối tuần qua, đoàn thanh tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm (ATVSTP) thành phố Hà Nội ra quân thanh kiểm tra và thu hồi nước tương chứa chất 3-MCPD vượt quá tiêu chuẩn cho phép - trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trước đó, ngày 1/6, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Bộ Y tế có văn bản yêu cầu các địa phương trên cả nước thu hồi và tiêu hủy các lô sản phẩm nước tương, dầu hào của các doanh nghiệp có hàm lượng 3-MCPD vượt quá mức quy định của Bộ Y tế.

Qua kiểm tra, tại Hà Nội, mặt hàng nước tương bày bán hiện nay chủ yếu là của Chinsu và Nestle. Trong số 17 cơ sở sản xuất nước tương, dầu hào bị đình chỉ trong thời gian này, trên địa bàn Hà Nội chủ yếu chỉ tìm thấy mặt hàng nước tương của Nam Dương.

Tuy nhiên, trong buổi sáng kiểm tra, tại hầu hết các siêu thị và chợ bán buôn như chợ Đồng Xuân, không tìm thấy một chai nước tương Nam Dương nào.

Các chủ cửa hàng cho biết, tổng đại lý phân phối của Nam Dương đã cho nhân viên đi thu hồi lại hàng cách đây mấy ngày.

Còn tại Siêu thị Intemex trên đường Lê Thái Tổ, đại diện siêu thị cũng cho biết, ngay sau khi có thông tin về các nhãn hiệu nước tương có nhiễm chất gây ung thư 3-MCPD, siêu thị đã thu hồi sản phẩm về, không bày bán nữa và trả lại cho tổng đại lý phân phối của Nam Dương.

Tuy nhiên, tại một số chợ bán lẻ như chợ 19/2 trên phố Lý Thường Kiệt, một số kiot vẫn bày bán nước tương Nam Dương. Số chai nước tương này đều bị thu giữ.

TS Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết, từ nay đến 20/6 đoàn thanh tra liên ngành sẽ tập trung chỉ đạo và tiến hành thanh tra, thu hồi các sản phẩm vi phạm này trên địa bàn thành phố.

Ngày 2/6, Sở Y tế Hà Nội cũng có văn bản gửi tất cả các quận huyện trên địa bàn Thủ đô yêu cầu các cơ sở nhanh chóng thanh tra phát hiện và tuyên truyền để nhân dân biết và không sử dụng mặt hàng này. 

MỚI - NÓNG