Hơn 250 người mắc tả

Hơn 250 người mắc tả
TP - Trong ba ngày qua, thêm 32 trường hợp bị phát hiện mắc tiêu chảy cấp, nâng tổng số người mắc từ đầu đợt dịch lên 1.912 người, trong đó, 257 trường hợp dương tính với tả.
Hơn 250 người mắc tả ảnh 1

Ảnh: MH

Đó là số liệu mà Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm (Bộ Y tế) cung cấp tại buổi họp chiều 19/11.

Đáng chú ý, Hà Nội, Hà Tây vẫn là “điểm nóng” nhất của dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm. Trong số 17 trường hợp mắc mới thì hai địa phương trên có tới 12 trường hợp.

PGS TS Nguyễn Trần Hiển - Viện trưởng Vệ sinh dịch tễ T.Ư cho biết thêm: Tại thị trấn Chúc Sơn (Chương Mỹ, Hà Tây) vừa xảy ra một vụ ngộ độc thực phẩm ở một đám cỗ với 12 người mắc tiêu chảy cấp nguy hiểm, trong đó có một trường hợp mắc tả.

Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia cho biết thêm, trong ba ngày qua, đã tiếp nhận thêm 42 người mắc tiêu chảy cấp. Qua soi tươi mẫu bệnh phẩm đã phát hiện 11 trường hợp có phẩy khuẩn tả, trong đó có hai trường hợp bệnh rất nặng (một ở Hà Nội, một ở Hà Tây).

Mạch và huyết áp của bệnh nhân lúc nhập viện gần bằng không. Có trường hợp phải truyền đến 20 lít dịch.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn yêu cầu, sáng nay 20/11, Sở Y tế Hà Nội phải đến tận gia đình bệnh nhân nặng để lấy mẫu nước, rau tại khu vực xung quanh nhà người bệnh xét nghiệm lại. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Riêng đối với các tỉnh miền Trung đang bị lũ lụt, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị chức năng phối hợp ngành y tế các địa phương xử lý tốt môi trường, nước ngay sau khi nước rút; hỗ trợ, hướng dẫn người dân biết cách xử lý nước sinh hoạt, cách sử dụng thức ăn nguội… để phòng chống các dịch bệnh nói chung.

MỚI - NÓNG