Hưng Yên: Nhiều người cai nghiện được bằng Cedemex

Hưng Yên: Nhiều người cai nghiện được bằng Cedemex
Sau hơn 4 tháng triển khai tại huyện Yên Mỹ, dự án cai nghiện ma túy tại cộng đồng bằng thuốc Cedemex đã có 80 người nghiện tự bước đầu đoạn tuyệt với ma túy.

Dự án triển khai từ tháng 12/2004 tại 10 xã. Việc tổ chức cai nghiện được thực hiện tại gia đình, có sự hướng dẫn của cán bộ y tế và sự giúp đỡ của công an và các đoàn thể địa phương.

Người nghiện được hướng dẫn sử dụng thuốc Cedemex theo phác đồ điều trị: giai đoạn tấn công 4 ngày, mỗi ngày 30 viên; tiếp đó duy trì 10 ngày, mỗi ngày 6 viên. Ngoài ra người bệnh còn được phối hợp điều trị phục hồi các rối loạn chức năng do ma túy gây nên như: rối loạn tâm thần, giảm trí nhớ, giảm khả năng tình dục...

Kết quả điều trị cho thấy: quá trình cắt cơn êm dịu, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo sau 4 ngày điều trị tấn công. Thuốc Cedemex có tác dụng bình ổn tối đa các triệu chứng dị cảm và đói ma túy. Sau cai nghiện, các bệnh nhân ăn ngủ tốt, trọng lượng cơ thể tăng từ 2 - 3 kg/tháng. Trong số 80 người tham gia cai nghiện có người đã nghiện 19 năm.

Đã qua hơn 4 tháng nhưng những bệnh nhân thực hiện đúng phác đồ điều trị đều không có biểu hiện tái nghiện. Anh Hoàng Văn Đức (xã Tân Việt), một trong số bệnh nhân cai nghiện cho biết: nhờ thuốc Cedemex, anh đã đoạn tuyệt được với ma túy, sức khỏe đã bình phục và trở lại với cuộc sống lao động bình thường.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.